Sau khi nhập quốc tịch nước ngoài, quyền tài sản ở Việt Nam có bị ảnh hưởng?

*Bạn đọc hỏi: ông Lê Văn Hùng, trú Q.Thanh Khê (TP Đà Nẵng), hỏi: Tôi là công dân Việt Nam, hiện nay vẫn mang quốc tịch Việt Nam. Sắp đến, tôi dự định sẽ nhập quốc tịch Úc và ở cùng với các con của tôi tại đó. Theo quy định của Úc thì việc nhập quốc tịch của tôi không cần phải thôi quốc tịch Việt Nam. Tôi cần biết rằng, sau khi nhập quốc tịch Úc, tôi có bị mất quốc tịch Việt Nam không, các quyền về tài sản của tôi tại Việt Nam có được bảo toàn không? Cụ thể hơn, các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mà tôi đang đứng tên có bị ảnh hưởng gì không, tôi có được hưởng thừa kế đối với tài sản là bất động sản?

*Thạc sĩ, Luật sư Lê Ngô Hoài Phong - Trưởng Chi nhánh Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh tại Đà Nẵng trả lời: Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 được Quốc hội ban hành và có hiệu lực từ ngày 1-7-2009 đã ghi nhận những sự thay đổi rất rõ rệt trong chính sách về quốc tịch. Theo đó, tại Điều 4 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 và Khoản 2 Điều 13 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam có quy định: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp luật này có quy định khác; người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày luật này có hiệu lực thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam. Như vậy, có thể khẳng định rằng, Việt Nam hiện nay cho phép công dân Việt Nam được mang quốc tịch nước ngoài mà không bị đương nhiên mất quốc tịch Việt Nam. Một nguyên tắc rất cơ bản là một khi công dân còn quốc tịch Việt Nam thì Nhà nước đảm bảo mọi quyền lợi của công dân đó và đối xử bình đẳng như công dân Việt Nam đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Vì vậy, cụ thể trong trường hợp của ông Hùng, sau khi nhập quốc tịch Úc, các quyền về tài sản của ông tại Việt Nam vẫn được bảo toàn. Các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mà ông đang đứng tên không bị ảnh hưởng. Và tương tự, ông được hưởng quyền thừa kế đối với tài sản là bất động sản như những đồng thừa kế khác đang sinh sống tại Việt Nam.

Chuyên mục này có sự hợp tác về chuyên môn của Chi nhánh Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh tại Đà Nẵng. Đường dây nóng hỗ trợ tư vấn: 0236.3572456; 0905102425.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_216840_sau-khi-nhap-quoc-tich-nuoc-ngoai-quyen-tai-san-o-viet-nam-co-bi-anh-huong-.aspx