Sau khi xem đánh nhau, nam sinh lớp 10 bị đâm trọng thương 2 tay

Đang trên đường chở em trai đi học về, nam sinh lớp 10 dừng lại xem nhóm thanh niên đánh nhau, sau đó bị người lạ đâm trọng thương 2 tay.

Sáng 20/5, ông Nguyễn Chơn Ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Đức (Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, nhà trường vừa có văn bản báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk về việc một nam sinh lớp 10 đang theo học tại trường bị nhóm người lạ đâm trọng thương ở 2 tay.

Ông Ủy cho biết, theo như tường trình của giáo viên chủ nhiệm và đơn xin phép của phụ huynh, vào trưa 17/5, em Đ.H.H. (học sinh lớp 10 Trường THPT Hồng Đức) đi đón em trai đi học về thì bị một nhóm thanh niên lạ đâm vào 2 tay, phải nhập viện cấp cứu nối dây thần kinh trụ.

Theo vị hiệu trưởng này, vụ việc xảy ra ngoài trường học, hiện gia đình đã báo công an. Riêng em H. bị đâm trọng thương đúng lúc thi hết học kỳ 2 nên phải tạm dừng.

Sau đó, mẹ của em H. đã làm đơn xin phép cho em này được kiểm tra lại bổ sung điểm thi học kỳ nên nhà trường đã đồng ý cho em thực hiện. Đến chiều 19/5, sức khỏe của em H. đỡ hơn nên nhà trường đã tạo điều kiện để em thi lại.

Trường THPT Hồng Đức.

Trường THPT Hồng Đức.

“Nhà trường đang tiếp tục theo dõi để tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ học sinh”, Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Đức nói.

Còn theo thông tin từ chị Đ.T.B.T. (mẹ em H.), sự việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 17/5. Thời điểm này, cháu H. đang trên đường chở em trai đi học về nhà.

“Cháu kể, vào thời điểm trên, hai anh em đang trên đường đi về nhà thì thấy có một nhóm thanh niên đánh nhau. Lúc này, các cháu có đứng lại xem. Tại đây, một người bạn của cháu H. rút điện thoại ra quay video. Thấy vậy, có một thanh niên đi lại chửi bới, không cho quay”, chị T. cho biết.

Cũng theo chị T., sau đó, hai con của chị và bạn mình đi về thì nhóm thanh niên đuổi theo đâm trọng thương 2 tay của cháu H. “Con tôi khẳng định, khi xảy ra sự việc, cháu không hề biết người đâm là ai và không có mâu thuẫn gì với những người này”, chị T. nói.

Được biết, hiện cháu H. đang nằm điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Liên quan đến sự việc này, gia đình chị H. đã trình báo cho cơ quan công an, đề nghị điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm hành vi của nhóm thanh niên nói trên.

Khánh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/sau-khi-xem-danh-nhau-nam-sinh-lop-10-bi-dam-trong-thuong-2-tay-a608686.html