Sau kỳ nghỉ Tết, hàng nghìn người đi khám da liễu, bệnh lây qua đường tình dục

Sau kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn, chỉ trong 2 ngày đầu làm việc, Bệnh viện Da liễu TP.HCM tiếp nhận hơn 3.000 lượt khám mỗi ngày. Trong đó, người dân chủ yếu đến khám các bệnh da dị ứng và bệnh lây qua đường tình dục.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Mạnh Hà, Phó giám đốc Bệnh viện Da liễu TP.HCM, cho biết chỉ trong 2 ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, nơi đây đã tiếp nhận tổng số hơn 6.000 lượt khám chữa bệnh. Trong đó, cao nhất là số lượng người dân đến khám bệnh lý về da, bệnh mạn tính, bệnh lây qua đường tình dục. Ngoài ra, không ít người đến thực hiện các kỹ thuật thẩm mỹ nội khoa, làm đẹp...

Cụ thể, trong 2 ngày 15 và 16/2 (mùng 6 và mùng 7 Tết), Bệnh viện Da Liễu TPHCM đã tiếp nhận hơn 3.000 trường hợp thăm khám mỗi ngày trong khi trước đó, con số tương ứng chỉ dưới 2.500 ca/ngày.

Chị Ngô Thị Kim Thoa (Bình Dương) cho biết đã lên TP.HCM khám bệnh từ mùng 4 Tết nhưng trong kỳ nghỉ nên Bệnh viện Da liễu chưa mở cửa. Đến mùng 6 Tết, chị lại đưa con lên TP.HCM để điều trị sớm các vết tổn thương rất lớn ở vùng mặt, giúp trẻ sớm phục hồi và đi học bình thường. Tình trạng của cậu bé khiến gia đình lo lắng và bé cũng không thể vui chơi trong dịp Tết.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thảo Vy (sinh viên) đến viện vì da nổi mụn khá nhiều sau kỳ nghỉ. Những ngày Tết, chị Vy ăn uống nhiều đồ ngọt và thức khuya, lịch sinh hoạt thay đổi. Vì thế ngay mùng 6 Tết, chị đã đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị.

Bà Tăng Thị Giỏi (huyện Hóc Môn, TP.HCM) cũng không có một mùa Tết yên ổn vì nổi mẩn và ngứa khắp người, từ cánh tay, lưng đến chân. Bà rất mệt mỏi và phải đợi suốt cả tuần để được đi bệnh viện khám chuyên khoa. Đây cũng là một trong những lý do khiến số lượng người bệnh đến Bệnh viện Da Liễu tăng cao ngay sau kỳ nghỉ.

Bệnh viện Da liễu TP.HCM tiếp nhận hơn 6.000 lượt khám chữa bệnh trong hai ngày. (Ảnh chụp màn hình).

Lý giải nguyên nhân của tình trạng này, bác sĩ Hà cho hay kỳ nghỉ Tết là thời điểm người dân đi chơi nhiều, thay đổi môi trường và không gian, ăn nhiều món ăn lạ nên dễ bị viêm da và dị ứng bùng phát. Đây cũng là thời gian tăng cao giao tiếp, tiếp xúc và các nguy cơ lây nhiễm bệnh đường tình dục. Vì không thể khám bệnh trong tuần nghỉ Tết nên người bệnh đã dồn vào ngày làm việc đầu tiên.

Cũng theo bác sĩ Hà, trong những ngày tới, nhóm khám các bệnh lây truyền qua đường tình dục sẽ tiếp tục tăng cao. Bác sĩ khuyến cáo nếu người dân có dấu hiệu bất thường hoặc đã tình trạng các bệnh về da nặng hơn, cần sớm khám chuyên khoa da liễu để có hướng xử lý kịp thời.

Linh Giao

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/sau-ky-nghi-tet-hang-nghin-nguoi-di-kham-da-lieu-benh-lay-qua-duong-tinh-duc-2250357.html