Sau lời gan ruột của HLV Kiatisuk, HAGL sẽ đối mặt với Hà Nội FC như thế nào?

Suốt 5 năm qua, HAGL chỉ có 1 lần duy nhất thắng được CLB Hà Nội. Nhưng đó là thời điểm Xuân Trường, Công Phượng và dàn hảo thủ HAGL chơi thăng hoa nhất, còn bây giờ, những gì HLV Kiatisuk có trong tay lại rất khác.

"Chúng tôi không quá đặt nặng hay quá kỳ vọng thế hệ trẻ ở mùa giải này vì đội trong giai đoạn chuyển giao. Tất cả sẽ cố gắng trả lời ở giai đoạn 2.

Thế hệ Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn... cũng cần đến 7, 8 năm để thích nghi, hoàn thiện. Các cầu thủ trẻ hiện tại chỉ mới có 2 - 3 tháng, làm sao sánh bằng lứa đàn anh. Chúng tôi cần thêm thời gian để hoàn thiện".

Đó là những chia sẻ thẳng thắn của HLV Kiatisuk sau trận hòa 1-1 trên sân CLB Đà Nẵng tại vòng 9 V.League 2023. Thậm chí, chiến lược gia này còn nhấn mạnh thêm:

"HAGL dựa vào cầu thủ trẻ nên cũng không đặt nặng chuyện thành tích lên vai họ. Khi xác định như thế, chúng tôi chưa nghĩ đến những thay đổi, nhất là thay đổi về ngoại binh trong thời gian tới. HAGL sẽ tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ cho chặng đường tiếp theo".

HLV Kiatisuk và học trò thua 2, hòa 1 trong 3 lần đối đầu với CLB Hà Nội ở mùa trước. (Ảnh: Như Đạt)

HLV Kiatisuk và học trò thua 2, hòa 1 trong 3 lần đối đầu với CLB Hà Nội ở mùa trước. (Ảnh: Như Đạt)

Thi đấu 9 trận, hòa tới 7, thắng 1 và thua 1, HAGL gần như đã như không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch khi kém đội đầu bảng Thanh Hóa tới 11 điểm. Khoảng cách này có thể sẽ còn được nới rộng hơn khi đội bóng Phố núi phải chạm trán với một đối thủ khó nhằn tại vòng 10. Đó là CLB Hà Nội.

Dù không có được phong độ tốt (hòa 2, thua 1 trong 3 trận gần nhất), tuy nhiên CLB Hà Nội vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ của mình.

Trong 5 năm qua, HAGL chỉ có 1 lần duy nhất thắng được CLB Hà Nội. Đó là ở mùa giải 2021. Thời điểm ấy, HLV Kiatisuk vừa mới trở lại HAGL nhưng đã mang đến luồng gió mới trong phong cách chiến thuật, giúp lứa Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường… thi đấu thăng hoa và liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng V.League.

Năm ấy, cú ra chân thần sâu từ cự ly gần 30m của Xuân Trường đã giúp HAGL vượt qua CLB Hà Nội với tỉ số 1-0. Nhưng đó cũng chính là lần duy nhất trong nhiều năm qua, người hâm mộ đội bóng Phố núi được hưởng niềm vui chiến thắng khi đối đầu CLB Hà Nội.

Chỉ còn Tuấn Anh và Minh Vương là hai trụ cột ở lại với HAGL trong khi các đồng đội cùng lứa đồng loạt rời đi. (Ảnh: Linh Đan)

Giờ đây, với lực lượng gồm nhiều cầu thủ trẻ còn non kinh nghiệm, chính bản thân HLV Kiatisuk cũng phải thừa nhận mình cần thêm thời gian để hoàn thiện.

Chiến lược gia người Thái Lan đã không dưới một lần nhấn mạnh chuyện HAGL không đặt nặng vấn đề thành tích ở mùa giải năm nay. Đó giống như hành động để làm giảm bớt áp lực trên vai các cầu thủ trẻ. Hơn ai hết, HLV Kiatisuk hiểu mình đang có những gì trong tay và mục tiêu khả dĩ nhất của HAGL là gì.

Tất nhiên, với lòng tự tôn của một HLV, đồng thời cũng là người rất hiểu tính chất của cuộc đối đầu giữa HAGL và CLB Hà Nội, Kiatisuk khẳng định toàn đội sẽ ráo riết chuẩn bị cho "trận đấu lớn" trên sân nhà Pleiku tại vòng 11.

CĐV HAGL có lẽ cũng có thêm phần nào sự tự tin khi CLB Hà Nội chơi không tốt trong thời gian qua khi vắng bóng Văn Quyết và Hùng Dũng. Tuy vậy với phong độ ở mùa giải này của dàn cầu thủ trẻ HAGL, sẽ không dễ để họ có được 3 điểm trước đối thủ kỵ giơ của mình.

Linh Đan

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/sau-loi-gan-ruot-cua-hlv-kiatisuk-hagl-se-doi-mat-voi-ha-noi-fc-nhu-the-nao-20230531101813008.htm