Sau màn ra mắt Cúp quốc gia Hà Lan, Đoàn Văn Hậu chia sẻ về bóng đá, tình yêu

Lần đầu tiên được ra sân trong trận đấu giữa Heerenveen và CLB hạng dưới Roda JC ở Cúp quốc gia Hà Lan, Đoàn Văn Hậu cùng đồng đội đã giành chiến thắng 2-0. Sau trận đấu, Đoàn Văn Hậu chia sẻ với PV báo Tiền Phong đôi điều về bóng đá, tình yêu...

Đoàn Văn Hậu trong đội hình ra sân của Heerenveen tối 18/12. Ảnh: Nguyễn Đắc Văn- Đại diện của tuyển thủ Đoàn Văn Hậu

Đoàn Văn Hậu trong đội hình ra sân của Heerenveen tối 18/12. Ảnh: Nguyễn Đắc Văn- Đại diện của tuyển thủ Đoàn Văn Hậu

Rạng sáng 18/12, Đoàn Văn Hậu có lần ra sân đầu tiên trong màu áo đội một SC Heerenveen ở trận đấu thuộc khuôn khổ cúp quốc gia Hà Lan. Anh trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu cho đội một Heerenveen.

Sau trận đấu, Đoàn Văn Hậu đã có cuộc phỏng vấn với PV báo Tiền Phong:

Văn Hậu với cổ động viên SC Heerenveen. Ảnh: Nguyễn Đắc Văn- Đại diện của tuyển thủ Đoàn Văn Hậu

Bóng đá với em là cuộc sống

PV: Chúc mừng Văn Hậu và đội tuyển đã giành HCV SEA Games 30. Em vừa trải qua kỳ SEA Games 30 rất thành công. Em có thể chia sẻ cảm xúc cũng như ấn tượng nhất của em ở mùa giải này?

Cầu thủ Đoàn Văn Hậu: Có lẽ điều ấn tượng nhất với em về kỳ SEA Games 30 vừa rồi là sự vươn lên một cách toàn diện của tất cả những bộ môn mà đoàn thể thao Việt Nam tham dự chứ không chỉ riêng bóng đá nam, em cảm thấy hãnh diện khi mình được là một phần trong đó.

PV: Em yêu bóng đá từ khi nào? Ai là người ảnh hưởng cũng như đưa em đến với bóng đá?

Em yêu bóng đá từ hồi nhỏ, có lẽ niềm đam mê với trái bóng là điều có ảnh hưởng lớn nhất với em trong sự nghiệp, bên cạnh đó là sự dìu dắt của những người thầy những người đồng đội đã và đang sát cánh cùng em.

PV: Hậu có thấy mình đang mơ khi U22 có cúp vàng tại SEA Games 30 mà em là một trong những người góp phần quan trọng không em?

Em không thấy mình mơ mộng điều gì với chiếc huy chương vàng SEA Games vừa rồi, cá nhân em tin rằng bóng đá Việt Nam rồi sẽ có lúc đạt được thành tựu cao hơn cả chiếc huy chương vàng SEA Games.

PV: Nếu không đá bóng, em thích làm gì nhất?

Em chưa từng nghĩ đến việc gì ngoài đá bóng từ khi còn nhỏ, bóng đá với em là cuộc sống.

Văn Hậu trong màu áo của SC Heerenveen. Ảnh: Nguyễn Đắc Văn- Đại diện của tuyển thủ Đoàn Văn Hậu

Ước mơ được thi đấu ở World Cup

PV: Sau kỳ SEA Games 30 thành công , mơ ước tiếp theo của Hậu là gì?

Ước mơ của em vẫn vậy, một ngày nào đấy em được thi đấu ở đấu trường cao nhất cấp độ đội tuyển là World Cup, được thi đấu ở cấp độ cao nhất cấp CLB là UEFA Champions League, và em vẫn đang nỗ lực hết mình vì điều đó, với em, không có gì là không thể. Mong rằng em sẽ tạo ra nguồn cảm hứng để thế hệ đi sau vươn tới điều này.

PV: Bóng đá chuyên nghiệp hiện là Hà Lan cho em những gì? Một ngày với em ở bên đó giờ diễn ra ra sao?

Không chỉ riêng bóng đá ở Hà Lan, mà cả ở Việt Nam, bóng đá nói chung đem lại cho em rất nhiều vì đây là cuộc sống của em, cuộc sống của em ở Hà Lan vẫn diễn ra như vậy, đều đặn là những buổi tập, những buổi thi đấu, tuy nhiên vì môi trường ở Hà Lan mới lạ và khốc liệt hơn nên em phải trau dồi nhiều thứ hơn, ví dụ như chế độ dinh dưỡng, tập thêm, ngoại ngữ...

PV: Em chia sẻ một chút về chuyện tình cảm của em cũng như cô gái sang cổ vũ trận chung kết SEA Games 30 cho em?

Đây là chuyện cá nhân của em, em xin phép không trả lời về vấn đề này, cảm ơn chị về những chia sẻ ngày hôm nay.

Xin cảm ơn em!

Văn Hậu trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu cho đội một Heerenveen. Anh cùng đồng đội giành chiến thắng 2-0 trước Roda JC ở vòng 2 cúp quốc gia diễn ra rạng sáng 18/12.

Phút 89 trận đấu giữa Heerenveen và CLB hạng dưới Roda JC, khi tỷ số là 2-0 nghiêng về chủ nhà, Đoàn Văn Hậu được tung vào sân để thay thế hậu vệ trái Sherel Floranus.

Nỗ lực của Văn Hậu cùng đồng đội giúp Heerenveen bảo toàn cách biệt 2 bàn trước sức ép từ đối thủ. Trận thắng 2-0 trên sân nhà Lenstra đưa thầy trò HLV Jansen vào vòng 1/8 cúp quốc gia Hà Lan.

Ngôi sao của tuyển Việt Nam thi đấu quyết tâm trong lần đầu được trao cơ hội ở màu áo đội một. Hậu vệ mang áo số 15 không ngần ngại thực hiện những tình huống truy cản quyết liệt và phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi ở phút 90+2.

Tối 10/12, người dân trên mọi miền đất nước Việt Nam đã hòa chung không khí chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 30. Đoàn Văn Hậu là cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi anh tạo ra 2 pha phá lưới đẹp mắt trước khung thành đối thủ.

Đỗ Hợp (thực hiện)

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/sau-man-ra-mat-cup-quoc-gia-ha-lan-doan-van-hau-chia-se-ve-bong-da-tinh-yeu-1499309.tpo