Sau mưa như trút, lũ ào ạt đổ về 'rốn lũ' lịch sử ở Hà Tĩnh

Mưa lớn kéo dài cộng với việc Nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ trong đêm khiến nhiều xã của huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) lại tái diễn tình trạng ngập lụt.

Chiều 31/10, ông Lê Quang Vinh - Trưởng phòng nông nghiệp huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, sau hơn 2 ngày mưa lớn cộng với việc Nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ đã khiến mực nước trên sông Ngàn Sâu dâng cao, gây ngập úng một số tuyến giao thông, cô lập nhiều xã.

Khu vực cầu tràn ở xã Hương Đô, huyện Hương Khê bị ngập trở lại.

Theo ông Vinh, hiện tại nhiều tuyến đường liên xã của các xã Phương Mỹ, Phương Điền và Hà Linh hầu hết đã bị ngập sâu trong nước.

“Với lượng mưa hiện tại, vấn đề dân sinh chưa đáng lo ngại nhưng mưa dầm dề đang ảnh hưởng rất lớn đến mùa màng của bà con. Sau đợt lũ đêm 14/10, người dân quyết tâm ra đồng sản xuất vụ đông nhưng trời lại không cho làm.

Hiện có khoảng 75ha đất bà con đã cày bừa có nguy cơ phải cày lại, số diện tích chưa làm cũng phải chờ tạnh mưa, nắng ráo mới ra đồng được”, ông Vinh nói.

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Hương Khê vẫn còn mưa, thủy điện Hố Hô tiếp tục xả lũ khiến nguy cơ ngập lụt trở lại là rất cao.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành công điện yêu cầu các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp thủy nông, công ty thủy điện chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, nhất là tránh hiện tượng lũ chồng lũ do mưa lớn, xả lũ hồ chứa gây ra.

Nhiều nơi ở Hà Tĩnh nước ngập mênh mông

Nước trên sông Ngàn Sâu đang dâng cao

Hiện tại thủy điện Hố Hô vẫn đang tiếp tục xả lũ

Nhiều tuyến đường có nguy cơ tái ngập trở lại

Video: Nước lũ dâng cao, hàng ngàn người dân miền núi Hà Tĩnh bị cô lập

Phan Hiếu

Nguồn VTC: http://vtc.vn/sau-mua-nhu-trut-lu-ao-at-do-ve-ron-lu-lich-su-o-ha-tinh-d284561.html