Sau Mỹ, phương Tây muốn Tomahawk bay vào Syria

Tổng thống Syria tuyên bố rằng, phương Tây lợi dụng vấn đề vũ khí hóa học trên lãnh thổ Syria như là một cái cớ để can thiệp quân sự vào Syria.

Vấn đề sử dụng vũ khí hóa học đã trở thành một trong những công cụ của phương Tây. Nó được sử dụng như là một cái cớ để tiến hành các cuộc không kích vào quân đội Syria, Tổng thống Syria tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn sau cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Jaberi Ansari.

Kịch bản tấn công vào căn cứ không quân của Syria.

Ngoài ra nhà lãnh đạo Syria cũng cáo buộc Mỹ và liên minh của họ tiếp tục hỗ trợ cho các tổ chức khủng bố Jebhat Nusra và Nhà nước Hồi giáo cũng như các nhóm vũ trang bất hợp pháp trên lãnh thổ Syria.

Tuy nhiên ông khẳng định rằng, quân đội Syria sẽ không lùi bước. Các hoạt động chống khủng bố ở khu vực Đông Ghouta sẽ vẫn tiếp tục. Điều khiến ông lo ngại nhất đó là dân thường ở khu vực này, ông nhấn mạnh rằng nhiều người muốn ra khỏi khu vực nhưng các chiến binh ngăn chặn không để các tổ chức nhân đạo thực hiện điều này.

Phần lớn người dân ở Đông Ghouta muốn thoát khỏi sự kiểm soát của bọn khủng bố. Các cuộc tấn công vào khu vực này sẽ được tiếp tục với mục đích tạo ra một khu vực do chính quyền Syria kiểm soát, sau đó chuyển những người dân vào khu vực này, ông Assad tuyên bố.

Nhà lãnh đạo cũng cho biết rằng, liên minh do Mỹ đứng đầu cũng đang có kế hoạch lợi dụng vấn đề sử dụng vũ khí hóa học ở Syria để tiến hành các cuộc tấn công giống như cuộc tấn công vào căn cứu không quân bằng tên lửa hành trình Tomahawk vào tháng 4/2017. Cuộc tấn công được thực hiện với lý do mặc định “quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học”.

Liên quan đến vấn đề này Đại sứ quán Nga ở Syria đã tuyên bố rằng, sẽ không tha thứ cho các cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học mà không được chứng minh.

Thông tin này được chính quyền Syria và Nga đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều chính trị gia phương Tây đe họa sử dụng lực lượng quân sự tấn công Syria nếu quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học, đặc biệt trong số này có Ngoại trưởng Anh Boris Johnson và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Trong khi đó, Trung tâm hòa giải Nga cho biết rằng, thông tin về một cuộc khiêu khích mới đang được chuẩn bị.

Người đứng đầu Trung tâm, Thiếu tướng Yury Yevtushenko cho biết, các chiến binh nhóm khủng bố lên kế hoạch tấn công đoàn xe nhân đạo ở thành phố Dumas (tỉnh Damascus) để buộc tội quân đội Syria làm việc này.

Ông Yevtushenko cũng yêu cầu lãnh đạo các nhóm vũ trang bất hợp pháp chấm dứt tình trạng khiêu khích vũ trang, đồng thời tạo điều kiện và đảm bảo hành lang an toàn để người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tuy nhiên thực tế yêu cầu này sẽ rất khó thực hiện. Đối với bọn khủng bố dân thường là con tin, là chiếc khiên bảo vệ của họ. Còn đối với liên minh do Mỹ đứng đầu dân thường là đóng vai trò quan trọng.

Theo các chuyên gia quân sự nếu người dân khu vực này ra khỏi vùng chiến sự, việc cáo buộc quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học ảnh hưởng đến dân thường sẽ rất khó thậm chí là không thể. Vì vậy, nếu dân thường ở khu vực này Mỹ và phương Tây sẽ có cơ hội khiêu khích và tấn công vào Syria.

Minh Tú

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tinh-hinh-syria-chien-tranh-syria/sau-my-phuong-tay-muon-tomahawk-bay-vao-syria-3353991/