Sâu nặng nghĩa tình

Mặc dù chỉ có hơn 60 hội viên, hoạt động ở 8 chi hội, song những năm qua, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã có nhiều việc làm ý nghĩa, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn, góp phần để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hạnh phúc làm mẹ

“Mẹ Hà đến! mẹ Hà đến...!” - tiếng reo vui mừng của cậu bé Trương Hữu Thành ở Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Trị. Thiếu tá QNCN Trần Thị Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị nở nụ cười rạng rỡ, dang tay ôm lấy Thành đầy trìu mến. Chứng kiến những tình cảm của “mẹ con” chị Hà, chúng tôi không khỏi xúc động.

“Hoàn cảnh của Thành tội lắm. Con bị bỏ rơi ở bệnh viện khi mới lọt lòng và được một gia đình nhận làm con nuôi. Thế nhưng, sau vài năm, hàng xóm phát hiện con bị bố mẹ nuôi bạo hành. Chính quyền địa phương đã đưa con về Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh nuôi dưỡng. Khi mới về Trung tâm, con rất sợ tiếp xúc với người lạ. Chứng kiến sự tổn thương sâu sắc của Thành, những người làm mẹ như chúng tôi không thể cầm lòng nên tôi quyết định nhận đỡ đầu cho con”, chị Hà chia sẻ.

Bằng tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc của chị Hà, Thành đã nhanh chóng hòa nhập và cất tiếng gọi mẹ Hà. Dù đã có hai con đẻ nhưng khi nghe tiếng gọi mẹ từ Thành, chị Hà vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chị Hà tâm sự: “Tôi đã bật khóc khi nghe Thành gọi tôi là mẹ. Kể từ đó, hằng ngày, con đều gọi điện kể cho tôi nghe việc học tập, sinh hoạt ở Trung tâm. Mỗi khi đi đâu ra khỏi Trung tâm, con đều gọi điện xin phép tôi. Đặc biệt, những ngày cuối tuần, khi tôi đón con về chơi cùng gia đình, nhìn các con quấn quýt vui đùa với nhau tôi càng vui hơn...”.

Được biết, thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, đến nay, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã nhận đỡ đầu 17 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Riêng Thiếu tá QNCN Trần Thị Hà nhận đỡ đầu 2 cháu. Bằng tình yêu thương, trách nhiệm của những người mẹ, chị em phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã chăm lo cho các con cả về vật chất, tinh thần. Ngoài trích tiền lương, chị em còn khai thác nguồn thực phẩm tăng gia sản xuất của cơ quan, đơn vị, đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh cùng chung tay, góp sức để có thêm nguồn lực hỗ trợ hằng tháng cho các con đỡ đầu.

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị trao tượng trưng 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình Thượng úy QNCN Hà Thị Nga xây dựng nhà ở (tháng 9-2023).

Sẻ chia cùng đồng đội

Mặc dù số lượng hội viên không đông nhưng nhiều chị em lại có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Do vậy, thời gian qua, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị quan tâm, tạo điều kiện và tổ chức các hoạt động giúp chị em phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Trường hợp Thượng úy QNCN Hà Thị Nga, nhân viên Ban Hậu cần-Kỹ thuật, Ban CHQS huyện Cam Lộ là một ví dụ. Hoàn cảnh chị Nga hết sức khó khăn. Chồng chị mất trong một vụ tai nạn giao thông. Chưa có nhà ở, chị phải đưa hai con về nương nhờ bố mẹ đẻ ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Vừa phải lo công việc ở đơn vị, chị vừa tất bật ngược xuôi lo cho các con ăn học. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình chị Nga, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ CHQS Quảng Trị đã kêu gọi cán bộ, chiến sĩ đơn vị và các nhà hảo tâm quyên góp được 50 triệu đồng hỗ trợ chị Nga xây dựng ngôi nhà làm nơi trú ngụ cho 3 mẹ con, góp phần giúp chị Nga giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị.

Thượng úy QNCN Hà Thị Nga là một trong các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn được Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị chung tay góp sức giúp đỡ. Tính riêng trong năm 2023, với mô hình “Tổ, nhóm tiết kiệm”, Hội Phụ nữ Bộ CHQS Quảng Trị đã huy động được hơn 45 triệu đồng cho 3 hội viên vay để phát triển kinh tế gia đình. Cùng với nguồn vốn vay không tính lãi của Bộ Quốc phòng, Hội Phụ nữ đã hỗ trợ 9 hội viên vay phát triển kinh tế...

Thượng tá Trần Hữu Cường, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị khẳng định: “Thời gian qua, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh hoạt động rất hiệu quả. Ban Chấp hành Hội đã tham mưu, tổ chức được nhiều mô hình ý nghĩa như: Tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm; Hội Phụ nữ nuôi con khỏe, dạy con ngoan; đồng hành Phụ nữ Biên cương; phụ nữ Bộ CHQS tỉnh chung tay cùng trẻ em khuyết tật; đỡ đầu các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Áo lụa tặng mẹ; Bữa cơm phụ nữ tự quản; Nồi cháo tình thương; Phụ nữ vượt khó... Đồng thời, tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”... Qua đó đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đơn vị và địa phương, góp phần để chị em vươn lên ổn định cuộc sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị”.

Bài và ảnh: HUY CƯỜNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/sau-nang-nghia-tinh-752798