Sau nắng nóng, mưa dông, lốc, sét sẽ ảnh hưởng đến nhiều tỉnh thành

Những ngày qua, trong khi nắng nóng bao trùm nhiều địa phương phía Bắc thì mưa rải rác xuất hiện phổ biến tại miền Trung, Tây Nguyên. Dự kiến mưa dông, lốc, sét, mưa đá sẽ diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành trong ít ngày tới.

Số liệu quan trắc cho thấy, từ 19 giờ ngày 18/5 đến 19 giờ ngày 21/5, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa; với tổng lượng mưa phổ biến từ 40 - 80mm.

Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: A Lưới (Thừa Thiên Huế) 127mm; Gia An (Bình Thuận) 196mm; Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) 144mm; Suối Vàng (Lâm Đồng) 137mm…

Từ 19 giờ đêm 21/5 đến 7 giờ sáng nay (22/5), tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa rải rác. Lượng mưa phổ biến từ 10 - 30mm; riêng một số trạm tại Quảng Trị có lượng mưa lớn hơn như: Nam Thạch Hãn 52mm; Thanh 42mm; Triệu Ái 33mm…

Mưa dông, lốc, sét có nguy cơ xảy ra tại nhiều tỉnh, TP (bao gồm cả Hà Nội).

Mưa dông, lốc, sét có nguy cơ xảy ra tại nhiều tỉnh, TP (bao gồm cả Hà Nội).

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai phát đi sáng nay (22/5) cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên từ đêm nay đến hết ngày 23/5, ở Bắc Bộ (bao gồm cả Hà Nội) và Thanh Hóa sẽ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; với tổng lượng mưa từ 20 - 40mm/24 giờ, có nơi trên 60mm/24 giờ.

Từ chiều tối ngày 23 - 24/5, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10 - 30mm/24 giờ, có nơi trên 50mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến cho biết, trước nhận định thời tiết, thiên tai phức tạp sau những ngày nắng nóng, Văn phòng Thường trực đang duy trì tổ chức trực ban 24/24 giờ. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai và chuyển bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai kịp thời tới các địa phương.

Đối với các địa phương, ông Nguyễn Văn Tiến đề nghị trong những ngày tới, cần tiếp tục theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai từ cơ quan chức năng, phổ biến đến người dân và cộng đồng để biết và phòng, tránh. Tổ chức trực ban nghiêm túc, đồng thời chủ động các biện pháp ứng phó với thời tiết cực đoan, nhất là mưa dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trọng Tùng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/sau-nang-nong-mua-dong-loc-set-se-anh-huong-den-nhieu-tinh-thanh.html