Sau nắng nóng, Trùng Khánh, Tứ Xuyên đón cảnh báo lũ lụt

Nhiều khu vực ở Tây Nam Trung Quốc - vốn vừa trải qua đợt nắng nóng và khô hạn kỷ lục - đang phải đối mặt với cảnh báo lũ lụt sau nhiều ngày mưa lớn.

Các cơn mưa bắt đầu hôm 28/8 và được dự báo kéo dài tới ngày 30/8, Reuters cho biết. Giới chức Trung Quốc đã phát một cảnh báo lũ lụt vào lúc 18h (giờ địa phương) hôm 28/8.

Mưa lớn dự kiến tiếp tục xảy ra ở phía đông và phía tây nam bồn địa Tứ Xuyên, cũng như phía tây và phía bắc Trùng Khánh, trong hai ngày 29-30/8.

Chỉ vài ngày trước, Tứ Xuyên và Trùng Khánh vẫn đang phải đối mặt với đợt nắng nóng và khô hạn nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Hôm 24/8, huyện Cừ tại thành phố Đạt Châu, Tứ Xuyên ghi nhận nhiệt độ 44 độ C, con số kỷ lục của tỉnh.

Một con sông tại Trùng Khánh cạn khô do nắng nóng và khô hạn. Ảnh: AP.

Hầu hết quận huyện tại Trùng Khánh cũng ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ C. Nhiệt độ tại quận Bắc Bội hôm 25/8 là 45 độ C, thiết lập kỷ lục mới cho thành phố.

Nắng nóng khiến nhiều khu rừng ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh gặp hỏa hoạn. Bên cạnh đó, nắng nóng cũng làm tăng nhu cầu sử dụng điều hòa của người dân, qua đó tăng áp lực lên hệ thống điện khu vực. Trong khi đó, các dòng sông chính đều cạn nước, khiến các nhà máy thủy điện phải cắt giảm công suất.

Để đối phó với tình trạng thiếu điện, Tứ Xuyên và Trùng Khánh đã phải yêu cầu nhiều nhà máy đóng cửa, cũng như tiến hành cắt điện luân phiên ở một số khu vực. Sau nhiều tuần khô hạn, phải đến hôm 25/8, Tứ Xuyên mới đón cơn mưa lớn để tạm thời thoát khỏi đợt nắng nóng, theo South China Morning Post.

Nhiều người Trung Quốc vác ghế vào siêu thị trong mùa hè nóng lịch sử Những siêu thị có điều hòa trở thành điểm tránh nóng của nhiều người Trung Quốc trong một tháng qua. Nhiều người thản nhiên nằm ngủ trên các kệ hàng.

Việt Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sau-nang-nong-trung-khanh-tu-xuyen-don-canh-bao-lu-lut-post1350326.html