Sau nhiều lần bị phản ánh cân gian, phường sẽ dẹp các lều bạt ở làng chài Mũi Né

UBND phường yêu cầu chợ hải sản trên bãi biển làng chài Mũi Né phải tự tháo dỡ hàng quán nhếch nhác sau nhiều lần bị phản ánh mua bán gian lận, xấu xí.

Ngày 31-1, một lãnh đạo của UBND phường Mũi Né (TP Phan Thiết, Bình Thuận), xác nhận đã có thông báo yêu cầu những hộ dân buôn bán tự phát tại khu vực bờ biển làng chài Mũi Né phải tự tháo dỡ lều bạt, hàng quán trước ngày 3-2.

Quá thời hạn nói trên, chính quyền địa phương sẽ tổ chức lực lượng tháo dỡ, xử lý.

Làng chài Mũi Né có góc nhìn tuyệt đẹp mà du khách trong và ngoài nước đều thích thú. Ảnh: PN

Làng chài Mũi Né có góc nhìn tuyệt đẹp mà du khách trong và ngoài nước đều thích thú. Ảnh: PN

Đây có thể xem là động thái mạnh nhất sau nhiều năm, hình ảnh đẹp đẽ của làng chài Mũi Né bị vấy bẩn bởi kiểu buôn bán gian lận, xấu xí của một vài tiểu thương mà báo chí, mạng xã hội đã liên tục phản ảnh, lên án.

Đã từ rất lâu rồi, làng chài Mũi Né là điểm dừng chân không thể thiếu của du khách trong và ngoài nước để check in, chụp ảnh kỷ niệm.

Vịnh biển nhỏ êm ả, nước xanh ngăn ngắt này nhờ một vòng ôm ven biển với tàu bè đậu san sát nhau đã trở thành một khung cảnh thanh bình tuyệt đẹp. Chính vì được thiên nhiên ban tặng vẻ đẹp hút hồn này mà làng chài Mũi Né cũng là điểm đến của các City tour nhằm quảng bá hình ảnh, con người địa phương.

Cảnh mua bán nhếch nhác hiện nay ở làng chài Mũi Né.

Tuy nhiên vài năm trở lại đây khi lượng du khách dừng chân nhiều hơn, muốn trải nghiệm ở bến cá này nhiều hơn cũng là lúc nhiều hàng quán nhếch nhác dựng vội che lấp hết bãi biển. Ngoài ra, ở đây còn xảy ra tình trạng cân gian, cân thiếu để móc túi du khách...

Do đó, Bình Thuận cần quy hoạch một điểm mua bán rõ ràng, phải chăng và chấm dứt, xóa sổ ngay địa điểm buôn bán hải sản nhếch nhác, lộn xộn này, trả lại bến cá bình yên, trả lại khung cảnh tuyệt đẹp cho làng chài Mũi Né.

Bến cá thanh bình và khung cảnh tuyệt đẹp ngày nào của làng chài Mũi Né.

Theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận (khóa XIV) về công tác chuẩn bị Năm Du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận - Hội tụ xanh, cũng nhấn mạnh: Cần xác định mỗi người dân Bình Thuận chính là chủ thể quan trọng của Năm Du lịch quốc gia 2023.

“Mỗi người dân có thể tham gia tuyên truyền, quảng bá du lịch bằng nhiều hình thức: Giữ vệ sinh môi trường trong nhà, ngoài ngõ sạch đẹp, trồng hoa, trồng cây, trang trí trước nhà và dọc các tuyến đường ở khu vực sinh sống; thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh, thân thiện, mến khách…” - kết luận nêu.

Từ bao năm nay, người dân Mũi Né nói riêng, người dân Phan Thiết, người dân Bình Thuận nói chung lâu nay luôn mến khách, hào phóng… Do đó đừng để hành vi xấu xí của một vài cá nhân lặp lại, làm vấy bẩn, phá đi bản chất tốt đẹp mà biết bao thế hệ đã từng gầy dựng, vun đắp được từ hàng trăm năm qua.

Hãy trả lại vẻ đẹp vốn có từ bao đời nay của làng chài Mũi Né!

PHƯƠNG NAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/sau-nhieu-lan-bi-phan-anh-can-gian-phuong-se-dep-cac-leu-bat-o-lang-chai-mui-ne-post717979.html