Sau những buồn thương, tiếc nuối, đây mới thực là top 5 Miss Supranational trong lòng fan

Đại diện Việt Nam, Venezuela, Philippines, Brazil và Myanmar được khán giả đánh giá cao và hoàn toàn xứng đáng với top 5 người đẹp đạt thứ hạng nhất Miss Supranational 2018.

Đêm chung kết Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 vừa khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Puerto Rico. Rất đáng tiếc khi đại diện Việt Nam - người mẫu Minh Tú không thể lọt vào top 5 chung cuộc dù được giới chuyên gia nhận định là ứng cử viên sáng giá.

Ngay sau khi vừa lộ diện, nhan sắc của tân Hoa hậu bị đánh giá già dặn, nhan sắc không nổi trội. Chưa dừng lại ở đó 4 mỹ nhân còn lại trong top 5 gồm: Mỹ, Ba Lan, Indonesia và Mexico cũng không hề khá hơn.

Nhan sắc của dàn người đẹp trong top 5 không được khán giả đánh giá cao.

Nhan sắc của dàn người đẹp trong top 5 không được khán giả đánh giá cao.

Việc Minh Tú và hàng loạt những cái tên nổi bật bị đánh trượt khỏi top 5 khiến công chúng tức giận và nghi ngờ về sự minh bạch của cuộc thi năm nay. Và đây mới thực sự là top 5 người đẹp được khán giả đánh giá xứng đáng với những gì họ đã thể hiện.

Việt Nam

Minh Tú là cái tên khiến khán giả tiếc nuối nhiều nhất vì bị đánh trượt khỏi top 5 một cách khó hiểu. Bởi ngay từ khi nhập cuộc, đại diện Việt Nam tỏ ra là đối thủ đáng gờm với bề dày kinh nghiệm và thành tích đáng nể.

Trong các hoạt động của cuộc thi, Minh Tú luôn là cái tên được giới truyền thông săn lùng. Chưa dừng lại ở đó, chân dài sinh năm 1992 còn được hàng loạt chuyên trang sắc đẹp uy tín dự đoán ở vị trí nhất nhì cuộc thi.

Trong đêm chung kết Minh Tú đã có sự thể hiện xuất thần, nhan sắc thuộc hàng thượg phẩm trong dàn thí sinh năm nay.

Hơn nữa trong quá trình dự thi, Minh Tú đạt giải nhiều hạng mục phụ.

Thí sinh có phần trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất.

Lọt top những trang phục dân tộc đẹp nhất cuộc thi.

Được diễn đàn sắc đẹp Missosology trao cúp Hoa hậu Siêu quốc gia do khán giả trên toàn thế giới bình chọn.

Thắng giải Miss Supranational 2018 khu vực châu Á do đích thân ngài chủ tịch cuộc thi trao vương miện và sash. Như vậy xét về nhan sắc lẫn sự thể hiện của mình, Minh Tú hoàn toàn xứng đáng có mặt trong top 5 người đẹp nhất của cuộc thi.

Venezuela

Nariman Battikha đến từ Venezuela được đánh giá cao kể từ khi đăng quang cuộc thi trong nước. Gương mặt quyến rũ đậm chất Mỹ Lan tinh, cùng kỹ năng trình diễn ấn tượng là điểm cộng của đại diện đến từ “cường quốc hoa hậu”.

Trong nửa tháng có mặt tại Ba Lan, phong độ của mỹ nhân này khá ổn định. Vốn sở hữu ngoại hình nổi bật nên cô dễ dàng ghi điểm trong các hoạt động bên lề cuộc thi.

Sau khi được gọi tên vào top 10, đa số khán giả nghĩ rằng cô chắc chắn sẽ tiếp tục tiến sâu và thậm chí là đăng quang ngôi vị cao nhất. Song cô đành ngậm ngùi dừng chân top 10 chung cuộc. Kết quả này không làm hài lòng người hâm mộ dẫn đến cuộc tranh cãi “nảy lửa” trên các diễn đàn sắc đẹp.

Cô năm nay 23 tuổi, cao 1,79m cùng số đo hình thể nóng bỏng.

Philippines

Dù chỉ cao 1m68 nhưng Jehza Mae Huelar của Philippines vẫn tạo được ấn tượng tại cuộc thi vì nhan sắc và ngoại hình nổi bật.

Trong cuộc thi đại diện Philippines ghi điểm với vốn ngoại ngữ lưu loát, phong thái chuyên nghiệp. Mặc dù gặp không ít sự cố đáng tiếc nhưng cô vẫn tỏ ra tự tin thể hiện tốt các phần thi của mình.

Cô ghi điểm với thần thái tự tin, phong độ thi đấu tốt và đến từ quốc gia rất được chú ý trên bản đồ sắc đẹp. Ở quê nhà, cô gái 23 tuổi này không phải gương mặt mới trong làng giải trí Philippines vì từng tham gia một số cuộc thi sắc đẹp trước đó. Nên kinh nghiệm là điều không gì để bàn cãi.

Tuy nhiên cũng cùng chung số phận với Minh Tú, cô không được gọi tên vào top 5 mặc dù nhan sắc nổi trội nhất nhì trong dàn top 10.

Brazil

Cùng góp mặt trong top 10, thế nhưng may mắn không mỉm cười với đại diện Brazil - Bárbara Reis. Mặc dù sự thể hiện và nhan sắc của cô khá tốt. Trước đó trong đêm bán kết người đẹp đã xuất sắc giành giải Top Model.

Bárbara Reis là thí sinh da màu nổi bật nhất của cuộc thi năm nay. Bárbara Reis sở hữu chiều cao lí tưởng 1m80, năm nay tròn 20 tuổi. Cô gây ấn tượng với mái tóc xù cùng làn da nâu khỏe khoắn, gợi cảm.

Đa số cư dân mạng cho rằng mỹ nhân này xứng đáng có một vị trí trong top 5.

Myanmar

Không ai khác Shwe Eain Si đại diện Myanmar có lẽ là mỹ nhân bị “hắt hủi” nhất ở Miss Supranational 2018. Trong đêm chung kết cô chỉ được gọi tên vào top 25. Mặc dù trước đó mỹ nhân này được hàng loạt chuyên trang sắc đẹp dự đoán là ứng cử viên mạnh nhất đến từ châu Á.

Theo nhận xét của Missosology, người mẫu 19 tuổi là cô gái quyết đoán, tự tin. Shwe từng đoạt danh hiệu á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar vào tháng 10/2016 và được đề cử thi Miss Grand International 2017 tại Việt Nam. Cô sở hữu lượng fan đông đảo không thua kém gì Minh Tú.

Việc thần tượng không lọt top 5 thậm chí là không lọt nổi top 10 năm nay, khiến fan của cô nổi trận lôi đình. So với nhan sắc trong top 5, Shwe Eain Si được đánh giá nổi bật hơn rất nhiều. Tuy nhiên cũng có một số ý kiến cho rằng việc dừng chân khá sớm là do cô nhập cuộc khá trễ.

Đỗ Á Tư

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/sau-nhung-buon-thuong-tiec-nuoi-day-moi-thuc-la-top-5-miss-supranational-trong-long-fan-4212869.html