Sau những cảnh tuyệt đẹp này là sự thật thiên nhiên quái đản

Những hiện tượng thiên nhiên quái đản nhưng đẹp ngỡ ngàng không thể khiến con người dừng kinh ngạc. Càng khám phá về vũ trụ, thiên nhiên, càng có nhiều điều bí ẩn thu hút con người.

Cầu vồng trắng (cầu vồng sương) là hiện tượng gần giống cầu vồng, thường được tạo ra từ ánh sáng mặt trời và những hạt nước dưới 0,05 mm, thậm chí nhỏ hơn nước mưa. Vì quá nhỏ nên những giọt nước này không thể khúc xạ ánh sáng tạo ra hiệu ứng nhiều màu như nước mưa. Hiện tượng thiên nhiên quái đản nhưng đẹp đến ngỡ ngàng.

Đám mây thấu kính có hình dạng bông xốp, xếp tầng, nhìn xa giống như những chiếc đĩa bay. Bởi vậy, nhiều người thường nhầm lẫn chúng với những vật thể bay không xác định và gọi chúng là “mây UFO”. Đây là dấu hiệu báo trước về sự thay đổi trong thời tiết như gió bão, lụt lội.

Đây không phải là một bức tranh do các nghệ sĩ vẽ ra mà thực chất là những cây bạch đàn Úc nổi tiếng với vỏ cây màu cầu vồng của chúng.

Những xoáy nước này có thể tạo nên một quang cảnh đẹp tuyệt mỹ nhưng lại là “hố tử thần” với bất kỳ người hoặc con thuyền nào vô tình đi lạc tới khu vực gần xoáy nước.

Bạn đừng nghĩ rằng đây là một bức tranh siêu thực, đó chính là quang cảnh có thực tại Danxia (Trung Quốc).

Sét núi lửa thường xảy ra trong các vụ phun trào núi lửa lớn. Giới khoa học hiện vẫn chưa thể giải thích rõ ràng hiện tượng trên. Một nghiên cứu trên tạp chí Science cho rằng, các điện tích xuất hiện khi tro bụi, các mảnh đá trong đám mây bụi núi lửa va chạm với nhau, tạo ra tĩnh điện.

Cảnh tượng này trông giống như cảnh quay trong một bộ phim giả tưởng, nhưng điều này thực sự xảy ra ở Pakistan khi họ hàng nhà nhện rủ nhau leo lên cây để giăng tơ sau khi bị bão tấn công.

Trên các sa mạc của Chile, những cây hoa mọc và nở khắp mọi nơi sau khi có một lượng mưa đáng kể đổ xuống, đối lập với cảnh hoang tàn trước đó.

Được gọi là thác dung nham nhưng đây không phải là nham thạch thật. Một vài tuần mỗi năm ở Horsetail Falls, trong công viên quốc gia Yosemite, trở thành một trong những điểm thu hút các nhiếp ảnh gia đến để chụp ảnh hiện tượng tuyệt vời này.

Hồ Natron (Tanzania) còn được gọi là hồ tử thần bởi nó có thể giết chết mọi sinh vật dại dột xà xuống đây uống nước và vôi hóa xác chết của chúng, tạo nên cảnh tượng vô cùng rùng rợn.

“Thác máu” ở thung lũng khô McMurdo của Nam Cực từ lâu đã trở thành một bí ẩn đánh đố nhân loại. Ban đầu, người ta cho rằng màu đỏ của thác nước này là do tảo đỏ tạo thành. Tuy nhiên, sau đó các chuyên gia đã giải thích được hiện tượng này là do sắt oxit gây nên.

Lưu Thoa (Theo LW)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/la-doc-cuoi/sau-nhung-canh-tuyet-dep-nay-la-su-that-thien-nhien-quai-dan-806137.html