Sáu 'nữ tướng' ấn tượng trong chính trường Singapore

Có 27 nữ chính trị gia đã được bầu vào quốc hội Singapore, tăng từ 21 người trong cuộc bỏ phiếu lần trước vào năm 2015.

Với 27 nữ chính trị gia mới được bầu vào quốc hội Singapore, phụ nữ hiện sẽ chiếm 29% trong số 93 ghế được bầu. Tín hiệu này có thể báo trước một sự thay đổi trong cảnh quan chính trị truyền thống do nam giới thống trị tại nước này.

Tờ SCMP đã đưa ra 6 chính trị gia có thành tích ấn tượng và hứa hẹn mang lại nhiều điều mới tại Singapore.

Gan Siow Huang, 46 tuổi, đảng Hành động Nhân dân PAP

Đây là người phụ nữ đầu tiên đạt cấp bậc Chuẩn tướng trong Lực lượng Vũ trang Singapore. Gan, người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đầu tiên tại một quận mới thành lập, đã từ chức trong lực lượng không quân hồi đầu năm nay sau hơn 25 năm phục vụ.

Gan Siow Huang (bên phải) tranh cử với vai trò trong đảng PAP. Ảnh: Reuters.

Gan Siow Huang (bên phải) tranh cử với vai trò trong đảng PAP. Ảnh: Reuters.

Bà mẹ ba con hiện đang là phó giám đốc điều hành của Viện Công đoàn và Việc làm và bà cho biết muốn giúp tạo ra các chính sách tốt hơn để hỗ trợ người già và những người tìm kiếm việc làm.

Nadia Ahmad Samdin, 30 tuổi, PAP

Là thành viên trong nhóm nhân sự của Thủ tướng Lý Hiển Long, bà đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lại và là ứng cử viên trẻ nhất được đảng cầm quyền đưa ra tranh cử. Từng là một nhà sản xuất truyền hình thời sự, Nadia, người có thể nói ba trong bốn ngôn ngữ chính của Singapore, đã chiến thắng với cương lĩnh tranh cử là trao quyền cho phụ nữ và cho thanh thiếu niên, cũng như thúc đẩy môi trường bền vững.

Tin Pei Ling, 36 tuổi, PAP

Bà đã giành được 71.7% số phiếu trong quận của mình, nằm trong số các ứng cử viên có tỷ lệ tái cử cao nhất trong đảng. Bà lần đầu tiên tham gia chính trị vào năm 2011 và được bầu vào Quốc hội khi nằm trong nhóm nhân sự của cựu thủ tướng kiêm Bộ trưởng cấp cao danh dự Goh Chok Tong. Sự quan tâm của bà là hỗ trợ các gia đình trẻ và người già.

Raeesah Khan, 26 tuổi, đảng Công nhân WP

Cô là thành viên trẻ nhất của quốc hội sau khi nhóm của cô giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu quận. Khan trước đó đã gây ra tranh cãi trong chiến dịch bầu cử khi phải xin lỗi công khai về những lời nhận xét không phù hợp trên tài khoản truyền thông xã hội của cô. Theo đó cho rằng người thiểu số phải đối mặt với sự ngược đãi ở Singapore.

Bất chấp vụ việc này, nhà hoạt động và người sáng lập Phong trào Reyna, một tổ chức nhằm trao quyền cho phụ nữ và trẻ em bị thiệt thòi, đã nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ trực tuyến.

Nicole Seah, 33 tuổi, WP

Bà lần đầu tiên bước chân vào đấu trường chính trị trong cuộc bầu cử năm 2011.

Nicole Seah khi đi vận động tranh cử. Ảnh: AP.

Mặc dù nhóm của Seah đã thất bại khi tranh cử tại quận Bờ Đông với Phó Thủ tướng đương nhiệm Heng Swee Keat và bốn thành viên PAP khác, nhưng bà vẫn rất nổi tiếng trên mạng, với khoảng 48.000 người theo dõi trên Instagram. Seah cho biết bà muốn giải quyết các vấn đề bất bình đẳng và thúc đẩy sự tiến lên của xã hội Singapore.

He Ting Ru, 37 tuổi, WP

Bà đã giúp đội ngũ bốn người của mình giành chiến thắng tại một quận mới được thành lập ở phía đông bắc Singapore – mang về thành công tại 1 đơn vị bầu cử cho đảng đối lập WP. Bà mẹ hai con từng học ở Cambridge đang thúc đẩy các chính sách phát triển một hệ thống giáo dục toàn diện hơn và hỗ trợ cho những người lao động không được trả lương.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/sau-nu-tuong-an-tuong-trong-chinh-truong-singapore-20200715102603627.htm