Sau phim Kiều, Mai Thu Huyền tiếp tục thất bại với Đóa hoa mong manh

Hai dự án điện ảnh của Mai Thu Huyền có nguy cơ lỗ nặng tại thị trường Việt Nam, không nhận được hiệu ứng cao về doanh thu phòng vé.

Doanh thu thấp lè tè, NSX lên tiếng bị ép xuất chiếu

Đóa hoa mong manh được truyền thông là bộ phim Việt Nam đầu tiên quay hoàn toàn tại Mỹ. Dù nhà sản xuất không công khai chi phí sản xuất, song thông qua nội dung, bối cảnh, kinh phí của Đóa hoa mong manh được dự đoán rơi vào khoảng 20-30 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tình hình ra rạp của phim không khả quan khi chỉ chạm mốc vài trăm triệu doanh thu cuối tuần. Cụ thể, có 389 suất chiếu, 1974 vé bán ra. Theo BoxOffice Vietnam riêng ngày 17/4, phim có 368 suất chiếu nhưng chỉ bán ra được 338 vé, thu vào hơn 25 triệu đồng.

Đóa hoa mong manh được đạo diễn bởi Mai Thu Huyền, có sự góp mặt của Đức Tiến, Maya, Nhật Hạ, Trizzie Phương Trinh… Phim thuộc thể loại tâm lý xã hội - âm nhạc, xoay quanh cuộc đời của một nữ ca sĩ trẻ, nhờ sở hữu giọng hát thiên phú mà nhanh chóng nổi tiếng. Trên hành trình đó, cô phải trải nhiều cái giá đắt, mở ra các tình tiết phim.

Dù được truyền thông rầm rộ ngày đầu ra rạp với những hứa hẹn hoành tráng về sự đầu tư, chỉn chu trong các khâu tuy nhiên Đóa hoa mong manh gây thất vọng mạnh với công chúng.

Khán giả cho rằng phim thiếu chiều sâu và "ngô nghê" ở nhiều tình tiết phim, dẫn đến nhàm chán. Đây cũng là một trong những lý do khiến phim thất bại tại thị trường Việt.

Trước những vấn đề liên quan đến doanh thu phòng vé, Mai Thu Huyền cho rằng tác phẩm của mình đạo diễn ít suất chiếu nên dẫn đến việc khó tiếp cận người xem.

Cô cho biết: "Số lượng rạp nhiều nhưng suất chiếu lại quá ít, có rạp mỗi ngày chỉ có 1 suất, rạp nào khá hơn thì 2 - 3 suất. Điều đáng nói là nhiều suất được chiếu vào khung giờ rất xấu, chẳng hạn như 9 giờ sáng hay 11 giờ đêm. Tôi tự hỏi không biết làm sao khán giả có thể ra rạp xem Đóa hoa mong manh với lịch chiếu xấu thế này.

Nếu nói phim ít người xem, không có khán giả nên ít suất, tôi cũng đồng ý. Tuy nhiên, phim vừa ra rạp, đáng lý ra phải cho chúng tôi khoảng 1 tuần đầu tiên có suất ổn để thu hút khán giả chứ. Suất chiếu toàn giờ xấu, vậy thì làm sao khán giả có nhu cầu xem phim đến rạp được".

Đóa hoa mong manh thất bại khi ra rạp tại thị trường Việt.

Từ thất bại của Kiều

Phim Kiều của Mai Thu Huyền chọn khai thác cuộc đời Kiều ở thời điểm Kiều bán mình chuộc cha cho tới khi từ giã Thúc Sinh.

Trái với những kỳ vọng của công chúng về lột tả tâm lý của các nhân vật bước ra từ trang sách của đại thi hào Nguyễn Du. Dự án Kiều bản điện ảnh nhận về vô số lời chê bai từ khán giả. Phim bị đánh giá yếu về mọi mặt từ xây dựng nhân vật, kịch bản, kỹ thuật đến cách kể chuyện bằng góc máy...

Dàn diễn viên vào các vai nặng ký là Kiều (Trình Mỹ Duyên), Hoạn Thư (Cao Thái Hà) và Thúc Sinh (Lê Anh Huy) đều chưa lột tả được hết tính cách, nét đặc trưng của nhân vật. Từ đó, không chạm được đến cảm xúc của người xem, gặp nhiều khó khăn trong việc kết nối mạch chuyện, giữ được trọn vẹn những ý niệm sâu sắc về các nhân vật trong tác phẩm văn học kinh điển.

Phim cũng có nhiều cảnh hành động được cho là đẹp mắt và có sự đầu tư tuy nhiên lại "lỗi thời" khi giống với những cảnh phim truyền hình nước ngoài từ nhiều năm trước.

Trước những phản ứng trái chiều, Mai Thu Huyền cho biết Kiều là công sức, tâm huyết, tiền của của rất nhiều người nên nhận được những lời nhận xét thiện chí sẽ tốt đẹp hơn. Đồng thời, với tư cách là đạo diễn, cô sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu và hoàn thiện hơn.

Phim Kiều của cùng đạo diễn Đóa hoa mong manh cũng không nhận được những tín hiệu tích cực về doanh thu phòng vé.

Có thể thấy, sau thất bại của Kiều, Mai Thu Huyền đã trở lại mạnh mẽ hơn với Đóa hoa mong manh, có một sự đầu tư nhất định. Tuy nhiên, cần nhìn thẳng để thấy rằng công nghiệp điện ảnh không phải là một sân chơi dễ kiếm lời, nó cần rất nhiều yếu tố.

Các sản phẩm điện ảnh Việt hiện nay thiếu kịch bản sâu sắc, thiếu cách kể chuyện thú vị và những cảnh phim nhiều tầng ý nghĩa,... Điều này khiến khán giả e dè trước phim Việt, có cái nhìn không tốt về sản phẩm trong nước và khó cạnh tranh với các sản phẩm ngoại nhập.

Sau 2 thất bại liên tiếp, khán giả cho rằng Mai Thu Huyền cần thời gian để tìm hiểu xu hướng, khảo sát thị hiếu khán giả về những dòng phim đang được quan tâm thay vì loay hoay với những mô típ và cách kể chuyện cũ.

Phạm Thị Thu Thảo

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/sau-phim-kieu-mai-thu-huyen-tiep-tuc-that-bai-voi-doa-hoa-mong-manh-a659254.html