Sau S-400, Nga chính thức hết hy vọng bán Su-57 cho Thổ Nhĩ Kỳ

Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy dấu hiệu rõ ràng sẽ từ bỏ thương vụ mua sắm hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf thì Nga còn phải đón nhận thêm tin dữ liên quan tới kỳ vọng xuất khẩu Su-57.

 Một tháng trước đây, tưởng như ngành công nghiệp quốc phòng Nga sẽ "bay cao" nhờ các hợp đồng vũ khí rất lớn ký với Thổ Nhĩ Kỳ, đó là tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa và tiêm kích tàng hình Su-57.

Một tháng trước đây, tưởng như ngành công nghiệp quốc phòng Nga sẽ "bay cao" nhờ các hợp đồng vũ khí rất lớn ký với Thổ Nhĩ Kỳ, đó là tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa và tiêm kích tàng hình Su-57.

Thổ Nhĩ Kỳ từng cho thấy quyết tâm sẽ mua S-400 bất chấp sự trừng phạt của Mỹ, thậm chí họ còn cho biết sẽ mua Su-57 như một sự thay thế vì Mỹ không chuyển giao F-35.

Nhưng thật bất ngờ mọi việc đã quay ngoắt 180 độ sau chuyến công du Hoa Kỳ ngày 5/6 của Bộ trưởng ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ - ông Cavosoglu.

Phía Mỹ cho biết họ sẵn sàng cung cấp biến thể tối tân nhất của tổ hợp phòng không Patriot là PAC 3 cho Ankara, đồng nghĩa với việc Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không cần mua S-400 nữa.

Nếu như Thổ Nhĩ Kỳ đã không mua S-400 thì họ sẽ tránh được các biện pháp trừng phạt của Mỹ, trong đó bao gồm cả việc tránh bị phong tỏa bàn giao tiêm kích F-35.

Điều này cũng đồng nghĩa rằng 2 hợp đồng cung cấp vũ khí cực lớn mà người Nga kỳ vọng sẽ được thực hiện với Ankara bao gồm cả tổ hợp phòng không S-400 lẫn tiêm kích Su-57 đã bị hủy bỏ.

Theo trang Defence Blog, nhật báo Hurriyet ngày 5/6 đưa tin, Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ đã gửi thư mời Thổ Nhĩ Kỳ tới dự lễ bàn giao chiếc tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II đầu tiên vào ngày 21/6 tại Fort Worth.

Thư mời của nhà sản xuất nêu rõ, “Lockheed Martin sẽ rất hân hạnh khi các vị có mặt cùng chúng tôi trong lễ bàn giao chiếc tiêm kích F-35 tại Fort Worth vào ngày 21/6”.

Cũng theo tờ báo này, chiếc máy bay chiến đấu F-35 đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được đưa vào hoạt động vào tháng 11/2019, sau khi chương trình huấn luyện phi công hoàn tất.

Trước đó, tiêm kích F-35A Lightning II mang số hiệu 18-0001 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện chuyến bay đầu tiên do phi công Wilson điều khiển vào ngày 10/5.

Đây được đánh giá là dấu hiệu chắc chắn, khẳng định sau những sóng gió thời gian qua thì hai đồng minh thân thiết là Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa quan hệ về mức bình thường.

Điều này theo nhận định là rất hợp lý vì cả Washington lẫn Ankara đều cần đến nhau trong bàn cờ thế trận khu vực Trung Đông vốn đầy rối ren và bất ổn.

Chịu thiệt trong sự kiện vừa qua vẫn chỉ là người Nga, họ muốn tận dụng cơ hội bán vũ khí này nhằm phá vỡ mối liên minh giữa các thành viên chủ chốt của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương - NATO.

Nếu căng thẳng leo thang như tháng vừa qua, nguy cơ Thổ Nhĩ Kỳ bị các đồng minh cô lập, thậm chí khai trừ khỏi NATO là nguy cơ có thực.

Khi đó Nga sẽ có một vùng đệm quan trọng ở phía Nam, đáng tiếc rằng toan tính của họ đã hoàn toàn bị phá sản.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-sau-s400-nga-chinh-thuc-het-hy-vong-ban-su57-cho-tho-nhi-ky/770520.antd