Sau sinh ăn cà pháo được không?

Sau sinh ăn cà pháo được không? Đây là thắc mắc được nhiều bà mẹ quan tâm sau kỳ vượt cạn.

Sau sinh ăn cà pháo được không?

Sau sinh ăn gì cho khỏe, ăn gì để không hậu sản là điều mà các bà mẹ luôn quan tâm. Món cà pháo rất đưa cơm, đặc biệt là trong ngày hè, tuy nhiên các bà mẹ sau sinh cần tránh món ăn này.

Sau sinh tốt nhất các bà mẹ không nên ăn cà pháo để tránh nhiễm độc

Sau sinh tốt nhất các bà mẹ không nên ăn cà pháo để tránh nhiễm độc

Phụ nữ sau sinh có khí huyết còn suy yếu, do đó không nên ăn các thức ăn có chứa chất độc như cà pháo, cà bát, cà dái dê, măng, khoai mì,... Trong thân, lá, hoa và quả cà pháo có chứa một ít chất độc. Loài cà nào có vị đắng nhiều tức là chất độc càng cao. Chất solanin trong cà pháo được xác định giống như chất độc trong mầm xanh hoặc phần xanh ở củ khoai tây. Solanin rất độc, thậm chí với hàm lượng rất nhỏ. Cà pháo ngâm cũng chứa nhiều muối, dễ làm sản phụ mất sữa, gây ho, khó chữa.

Những người không nên ăn cà pháo

Theo Đông y, cà pháo có tính hàn (thậm chí rất hàn), vì vậy kiêng dùng đối với người hư hàn, thận trọng khi phối hợp với các thức ăn hàn, nên ăn kèm các gia vị có tính ôn như: tỏi, ớt, sả… người mới đau dậy, suy nhược không nên ăn cà, cà không nên ăn sống.

Khi cơ thể vừa mới khỏi bệnh, hoặc đang bị bệnh (cảm, tiêu chảy…) ăn cà, bệnh sẽ nặng hơn.

Phụ nữ ăn nhiều cà pháo cũng gây trở ngại cho hoạt động của tử cung.

Người bị bệnh tăng nhãn áp không dùng cà pháo.

Phương Vũ

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/song/mang-thai/sau-sinh-an-ca-phao-duoc-khong-d109749.html