Sau Tết, khẩn trương bắt tay vào nhiệm vụ

Sáng 30-1 (mùng 6 tháng Giêng), ngay ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã nghe các sở, ngành báo cáo về tình hình trước, trong và sau Tết Canh Tý trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: C.Nghĩa

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: C.Nghĩa

Theo báo cáo của UBND tỉnh, người dân trên địa bàn tỉnh vừa được đón Tết Canh Tý với nhiều niềm vui trọn vẹn, mọi người đều có Tết, đặc biệt năm nay các gia đình chính sách, hộ nghèo được chăm lo tốt hơn. Nhờ chủ động từ sớm nên việc cung ứng hàng hóa, giá cả thị trường, giao thông đi lại, an ninh trật tự trong dịp Tết đều được đảm bảo.

* Đón Tết tươi vui

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường: Sẵn sàng công tác tiễn thanh niên nhập ngũ

“Ngày 12-2, tỉnh sẽ tiễn trên 2 ngàn thanh niên lên đường nhập ngũ. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương và các đơn vị nhận quân của Bộ Quốc phòng trong công tác nhận quân, làm công tác gặp gỡ, động viên thanh niên trong độ tuổi lên đường nhập ngũ, đảm bảo trang trọng và ý nghĩa”.

Dịp Tết Canh Tý, tỉnh đã chỉ đạo thực hiện thăm và tặng quà của Chủ tịch nước cho gần 17,5 ngàn đối tượng chính sách trên địa bàn với số tiền trên 3,5 tỷ đồng. Tỉnh cũng đã chi trên 211 tỷ đồng hỗ trợ cho gần 248 ngàn đối tượng, trong đó có người có công, người hưởng lương hưu, người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, hộ nghèo; cán bộ, công chức, viên chức khối tỉnh, huyện, xã; cán bộ, công chức các đơn vị ngành dọc, đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh...

Nhờ có chỉ đạo từ sớm nên các doanh nghiệp đã thực hiện tốt chính sách lương, thưởng Tết cho người lao động. Mức thưởng Tết trung bình đối với người lao động là trên 8 triệu đồng/người (cao hơn 0,3% so với Tết Nguyên đán năm 2019). Liên đoàn Lao động tỉnh và các doanh nghiệp đã chủ động đưa hàng ngàn công nhân về quê đón Tết.

Hàng hóa trong dịp Tết được đảm bảo cung ứng đầy đủ, giá cả khá ổn định. Trong ảnh: Mua hàng hóa tại siêu thị Co.op Mart Biên Hòa (ảnh: tư liệu)

Theo Sở Công thương, nhờ sự chủ động phối hợp nhịp nhàng, nhất là việc tổ chức các điểm bình ổn giá, huy động các trung tâm thương mại, siêu thị tham gia dự trữ, cung ứng hàng hóa nên hàng hóa Tết thiết yếu, nhất là thực phẩm không thiếu, không bị “làm giá”. Một số loại thực phẩm, trong đó có thịt heo trước Tết bị “làm giá” vì ảnh hưởng của đợt dịch tả heo châu Phi nhưng trong dịp Tết đã được đảm bảo cung ứng đầy đủ, giá cả khá ổn định.

Giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Lê Kim Bằng cho biết, Tết này các khu du lịch như: Bửu Long, Vườn Xoài (TP.Biên Hòa), Suối Mơ (huyện Tân Phú), Giang Điền (huyện Trảng Bom)... đã thu hút lượng du khách rất lớn và hoạt động hết công suất. Toàn tỉnh đã đón trên 300 ngàn lượt khách, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2019. Các khu du lịch không để xảy ra tình trạng nâng giá vé và dịch vụ. Đáng tiếc là mùng 5 Tết tại Khu du lịch Ngọc Hoa Trang (TP.Biên Hòa) xảy ra vụ đuối nước làm 2 trẻ thiệt mạng.

Toàn tỉnh đã đón trên 300 ngàn lượt khách du lịch, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2019. Trong ảnh: Du khách tham quan đường hoa Nguyễn Văn Trị (ảnh: Tư liệu)

Giám đốc Sở Y tế TS-BS.Phan Huy Anh Vũ thông tin, suốt Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào, công tác trực cấp cứu và điều trị thực hiện nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao. Tết này toàn ngành Y tế trực Tết với tâm thế sẵn sàng tiếp nhận và xử lý các trường hợp nghi nhiễm virus corona từ Trung Quốc. Hiện Đồng Nai chưa ghi nhận ca nhiễm virus corona nào. Ngành Y tế đã chủ động xây dựng phương án dự trữ cơ số thuốc, dịch truyền, vật tư, hóa chất, bố trí cơ số giường bệnh, phương tiện, trang thiết bị để sẵn sàng khi có dịch xảy ra.

Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết được kiểm soát tốt, số vụ phạm pháp hình sự giảm 37,5% so với Tết 2019. Toàn tỉnh chỉ xảy ra 5 vụ phạm pháp hình sự nhưng đều được điều tra làm rõ. Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 158 vụ với 165 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng pháo trái phép.

* Chấn chỉnh để làm tốt hơn

Dù nỗ lực tổ chức cho người dân đón Tết Canh Tý, tuy nhiên theo lãnh đạo tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại cần phải chấn chỉnh để Tết năm sau không lặp lại. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng chỉ ra: Dù Công an tỉnh đã rất quyết liệt nhưng trong dịp Tết vừa qua vẫn còn tình trạng đốt pháo tại nhiều phường thuộc TP.Biên Hòa, nhất là Tân Phong, Trảng Dài, Long Bình... Tình trạng này có trách nhiệm của cán bộ các phường, tới tận cán bộ tổ dân cư.

Xem Video clip: Các sở, ngành, địa phương cần bắt tay vào việc ngay từ đầu năm

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: “Phải xử lý thật nghiêm, đủ điều kiện thì khởi tố theo quy định, đồng thời báo chí phải vào cuộc nêu những trường hợp vi phạm cụ thể. Công an tỉnh tiếp tục tấn công trấn áp các loại tội phạm, không sợ vì phát hiện nhiều vụ vi phạm pháp luật sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của tỉnh, phải làm thật mạnh, thật kiên quyết...”.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường, năm 2020 có rất nhiều công việc quan trọng, đặc biệt là chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở vào tháng 4, đại hội cấp huyện vào tháng 6 và Đại hội Đảng bộ tỉnh vào tháng 9. Cùng với đó là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, thu ngân sách nhà nước... Tỉnh cũng triển khai nhiều dự án trọng điểm, trong đó có dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành... Do đó cả hệ thống chính trị phải vào cuộc ngay từ những ngày đầu năm, cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, không để tình trạng “đầu năm thong thả, cuối năm vất vả”.

Trong năm 2020, tỉnh triển khai nhiều dự án trọng điểm, trong đó có dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành...Trong ảnh: Mô hình Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Ảnh tư liệu)

Một nhiệm vụ rất quan trọng được Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh là khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống dịch virus corona, giao cho Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp làm Trưởng ban, Sở Y tế là cơ quan thường trực ban chỉ đạo, Trung tâm y tế các huyện là thành viên. Sớm xây dựng các phương án, kịch bản, chuẩn bị phương tiện vật tư, nhân lực sẵn sàng khi có dịch xảy ra, tuyệt đối không được chủ quan.

Công an Đồng Nai được Bộ Công an biểu dương

Sáng 30-1, tại Hội nghị giao ban trực tuyến đầu Xuân Canh Tý 2020 của Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao công an các đơn vị, địa phương đã chủ động, sáng tạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Công an trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Nhiều tập thể, cá nhân lập công xuất sắc, trong đó có Công an tỉnh Đồng Nai đã làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Văn Nhuệ

Công Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202001/sau-tet-khan-truong-bat-tay-vao-nhiem-vu-2985641/