Sau thất bại tại AFF Cup, Thái Lan quyết giành vé đi tiếp ở Asian Cup

HLV tạm quyền tuyển Thái Lan Sirisak Yodyathai khẳng định tuyển Thái Lan đã bỏ lại quá khứ, bỏ lại triều đại Milovan Rajevac và muốn giành vé vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019.

Sau thất bại 1-4 trước Ấn Độ ở trận mở màn tại bảng A, Thái Lan đã hồi sinh khi vượt qua Bahrain với tỷ số 1-0 trong trận đấu kế tiếp. Chiến thắng ấy không chỉ đánh dấu sự trở lại của Thái Lan hùng mạnh, nó còn thổi bùng lên hy vọng giành quyền vượt qua vòng bảng của “Bầy voi chiến”.

HLV tạm quyền Sirisak Yodyathai của tuyển Thái Lan tự tin sẽ giành điểm.

Chia sẻ với báo giới trước trận cầu quyết định với chủ nhà UAE ngày mai (14/1), HLV tạm quyền Sirisak Yodyathai nói: “UAE rất khỏe, nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả có thể để giành vé đi tiếp”.

“Những gì xảy ra trước đây không còn liên quan tới hiện tại của đội bóng nữa. Sau AFF Cup có phần thất vọng và trận mở màn, mọi người đều muốn có kết quả tốt. Các cầu thủ thất vọng về trận đấu (với Ấn Độ). Tuy nhiên, họ nhận thấy cơ hội vẫn chưa kết thúc. Trên thực tế, chúng tôi chứng minh rằng hy vọng vẫn còn ở phía trước”, ông Yodyathai nói.

Cuộc đối đầu với UAE sẽ là thử thách lớn với tuyển Thái Lan. Đội chủ nhà là đại diện mạnh của bóng đá Tây Á, đã có 4 điểm sau 2 trận và sẽ được sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả. Trong 2 trận mở màn, đã có lần lượt hơn 33.000 và hơn 43.000 CĐV tới cổ vũ tuyển UAE. Đó sẽ là áp lực cực lớn đè lên vai đội tuyển Thái Lan.

Người Thái đang rất tự tin sau thắng lợi 1-0 trước Bahrain.

Ông Yodyathai nói: “Chúng tôi đã gặp UAE hai lần ở vòng loại World Cup 2018. Họ có những cầu thủ rất nhanh và chơi cá nhân, có thể tạo đột biến. Nhưng tôi tin rằng các cầu thủ Thái Lan sẽ nỗ lực cao nhất để đạt được kết quả như mong đợi”.

“Có quá nhiều kịch bản có thể diễn ra ở bảng đấu này. Nhưng lúc này, tôi không thể nghĩ về những kết quả ấy. Điều quan trọng là phải nỗ lực hết mình để có thể đạt được vị trí đi tiếp”.

Trận đấu giữa tuyển Thái Lan và chủ nhà UAE sẽ diễn ra lúc 20h ngày mai trên sân Hazza bin Zayed. Đội tuyển Thái Lan cần ít nhất 1 điểm để đảm bảo tấm vé vào vòng trong.

Trọng Đức (từ UAE)
Ảnh: Minh Chiến

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sau-that-bai-tai-aff-cup-thai-lan-quyet-gianh-ve-di-tiep-o-asian-cup-post908551.html