Sau thất bại tại ASIAD, Thái Lan ráo riết tìm HLV mới cho tuyển U23

Chủ tịch Somyot Poompunmuang cho biết Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã bắt đầu lên kế hoạch tìm kiếm chiến lược gia mới thay thế ông Worrawoot Srimaka cho đội tuyển U23.

Vị trí HLV trưởng đội tuyển U23 Thái Lan vẫn đang bỏ trống sau khi HLV Worrawoot Srimaka bị sa thải vì có thành tích đáng thất vọng tại ASIAD diễn ra trên đất Indonesia vừa qua.

Theo lời Chủ tịch Somyot, FAT đã bắt đầu mở đợt ứng tuyển để tìm kiếm các ứng viên giàu thành tích tại một số giải đấu lớn: "Những người quan tâm và muốn thử sức ở vị trí này có thể nộp đơn ngay từ bây giờ".

Chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang thông báo tìm kiếm HLV mới cho U23 Thái Lan.

Trước đó, ông Somyot đã có buổi gặp gỡ với cựu HLV U23 Worrawoot, HLV đội tuyển nữ Nuengrutai Srathongvian và Giám đốc kỹ thuật FAT Witthaya Laohakul để thảo luận về thất bại của cả hai đội bóng đá nam và nữ tại kỳ đại hội thể thao lớn nhất châu Á năm 2018.

Tại buổi thảo luận, ông Somyot muốn Worrawoot tiếp tục hợp tác với FAT thêm một lần nữa, bởi nhà cầm quân 46 tuổi này luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của liên đoàn trong suốt thời gian làm HLV của đội U23.

Hơn nữa, cũng chính Worrawoot đã giúp "Voi chiến" mang về tấm HCV ở nội dung bóng đá nam tại SEA Games cách đây mới chỉ một năm trên đất Malaysia.

Tuy nhiên, ông Worrawoot cho biết không còn muốn đảm đương trách nhiệm về thất bại của Thái Lan tại ASIAD. Trong tương lai, ông có thể quay lại làm việc với FAT, nhưng lúc này ông chỉ muốn nghỉ ngơi sau quãng thời gian cầm quân.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Somyot cũng thông báo tìm kiếm một gương mặt mới cho chiếc ghế giám đốc kỹ thuật. Điều này đồng nghĩa với việc ông Witthaya không còn giữ vị trí đương nhiệm, nhưng vẫn là Phó chủ tịch FAT phụ trách giám sát mảng kỹ thuật.

Theo yêu cầu của FAT, công việc chính của giám đốc kỹ thuật mới là thu thập dữ liệu cho đội tuyển quốc gia, nhưng không được phép can thiệp vào nhiệm vụ của HLV.

Dù được mời về tiếp tục làm việc cho FAT, ông Worrawoot đã quyết định từ chối để nghỉ ngơi.

Về phía Witthaya, người từng có thời gian làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia, mới được chỉ định làm công tác giám sát tài năng trẻ.

"Witthaya sẽ giám sát, đào tạo các cầu thủ từ 10-16 tuổi trước khi họ bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp. Ông ấy không chỉ dạy họ chơi bóng, mà còn đào tạo về thái độ và cách tôn trọng kỷ luật. Nếu Thái Lan có một đội ngũ cầu thủ 10 tuổi, nền bóng đá quốc gia sẽ dần tiến bộ", ông Somyot kết luận.

Tại ASIAD vừa qua, Olympic Thái Lan nằm ở bảng B cùng các đối thủ Uzbekistan, Qatar và Bangladesh. Kết thúc vòng bảng, "Voi chiến" chỉ đứng thứ 3 sau hai trận hòa và một trận thua, có vỏn vẹn 2 điểm. Họ thậm chí không thể giành quyền đi tiếp với tư cách một trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Nếu so sánh với thành tích huy chương vàng ở SEA Games 2017, đây rõ ràng là bước thụt lùi của bóng đá Thái Lan. Các cầu thủ trẻ của HLV Srimaka không cho thấy bất kỳ sự tiến bộ nào khi tiến ra sân chơi châu lục. Sau đó, ông Worrawoot Srimaka bị FAT sa thải vào chiều ngày 28/8.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sau-that-bai-tai-asiad-thai-lan-rao-riet-tim-hlv-moi-cho-tuyen-u23-post875053.html