Sau The Irishman, Martin Scorsese tiếp tục 'đốt tiền' của nhà sản xuất với bom tấn mới?

Apple là cái tên tiếp theo sau Netflix được dự đoán sẽ chi ra khoản tiền khổng lồ cho dự án tiếp theo của đạo diễn gạo cội Martin Scorsese.

Theo tờ The Wall Street Journal mới đây đưa tin, có vẻ như hãng Paramount Pictures đang muốn buông xuôi trước dự án trị giá đến 200 triệu đô của đạo diễn Martin Scorsese. Lần này bộ phim mà nhà làm phim gạo cội ấp ủ là tác phẩm chuyển thể từ cuốn sách bán chạy Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI của nhà văn David Grann. Hiện tại, Scorsese cũng đã đánh tiếng với Apple và Netflix cho con đẻ của mình.

Nếu như toàn bộ chuyện này nghe quen quen, thì bởi điều tương tự đã xảy ra với The Irishmancủa Scorsese khi Paramount bỏ chạy trước khoản kinh phí đội lên khổng lồ, trước khi Netflix dang rộng đôi tay chào đón về hệ thống. Dịch vụ trực tuyến này từng rất hy vọng vào một cuộc đổ bộ tại các giải thưởng điện ảnh, hướng đến Oscar với tất cả sự tự tin.

Cú cua khét đến từ vị trí Viện Hàn Lâm năm nay đã đẩy The Irishman về nhà tay trắng, đồng nghĩa với việc chỗ tiền Netflix bỏ ra để trẻ hóa các cụ già rốt cuộc đổ xuống sông xuống biển (tất nhiên chừng ấy đề cử thì cũng tự hào lắm, nhưng có nghĩa lý gì đâu nếu như không có một chiếc tượng vàng treo trong nhà?). Vì thế nhiều chuyên gia dự đoán rất có thể lần này sẽ tới lượt Apple thử sức với Martin Scorsese trong kênh trực tuyến của riêng họ bởi Netflix có vẻ như sẽ bỏ cuộc trước cuộc đua đấu giá đắt đỏ này.

Dự án sẽ đưa Scorsese tái ngộ với Leonardo DiCaprio, cũng có nghĩa là được nhiều người biết đến aka doanh thu tốt. Vấn đề là ai sẽ nghĩ doanh thu đó xứng đáng với khoản tiền sản xuất 200 triệu đô bỏ ra.

Một trong những rào cản khác chính là việc bản chất nền tảng dịch vụ trực tuyến của Apple phục vụ phim truyền hình (Apple TV+), trong khi Martin Scorsese nhấn mạnh không biết bao nhiêu lần là dù The Irishman của cụ dài tận 3 tiếng rưỡi đủ để cắt thành chục tập phim nhỏ, thì nó vẫn là phim điện ảnh, không phải miniseries. Do đó nếu như Apple thực sự hứng thú với Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI, câu chuyện sẽ không chỉ “đơn giản” là vấn đề tiền bạc.

Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI (gọi tắt Killers of the Flower Moon) thuộc thể loại phi hư cấu, điều tra những vụ giết hại người da đỏ bản địa tại Mỹ thập niên 20 sau khi người ta phát hiện ra mỏ dầu trên lãnh thổ của họ.

Ngọc King

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/martin-scorsese-tie-p-tu-c-do-t-tie-n-nha-sa-n-xua-t-vo-i-bom-tan-moi-7332779.html