Sau tiếng nổ lớn, ôtô tải và xe container bốc cháy dữ dội trước cây xăng ở Quảng Nam

Sau tiếng nổ lớn, nhân viên cây xăng Tuyết Mai (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) phát hiện xe tải đậu trước cây xăng đang bốc cháy nên hô hoán, báo công an.

Xe tải bị thiêu rụi hoàn toàn

Xe tải bị thiêu rụi hoàn toàn

Ngày 16/2, ông Văn Bá Thanh, Chủ tịch UBND thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên cho biết, đến thời điểm hiện tại ngọn lửa đã được dập tắt, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Theo đó, vào khoảng 2h40 cùng ngày, nhân viên cây xăng bất ngờ nghe tiếng nổ lớn. Người này sau đó chạy ra phía trước quan sát thì phát hiện xe tải 92C- 048.91 đậu trước cây xăng bốc cháy nên hô hoán người dân dập lửa và báo cho cơ quan chức năng.

Ngọn lửa lớn bao trùm xe tải, sau đó lan qua xe container 43H - 025.09 kéo theo rơ-mooc 43R - 036.33 đậu bên cạnh.

Nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Duy Xuyên, Phòng Cảnh Sát PCCC & CNCH tỉnh Quảng Nam và người dân sống tại khu vực xung quanh đã triển khai các phương án dập lửa.

Sau gần 1 giờ, ngọn lửa được dập tắt. Tại hiện trường chiếc xe tải bị cháy trơ khung, nhiều hàng hóa trên xe bị ngọn lửa thiêu rụi. Xe đầu kéo bị cháy thùng xe và phần đầu xe cũng bị ảnh hưởng.

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND thị trấn Nam Phước, xe tải BKS 92C - 048.91 do Nguyễn Quang bảo (SN 1991, trú thôn Phú Bình, xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn) làm tài xế. Đậu xe lúc 20h30 tối 15/2, trên xe có chở nhiều hàng tạp hóa.

Còn xe container BKS 43H - 025.09 kéo theo rơ-mooc BKS 43R - 036.33 do tài xế Nguyễn Thế Truyền (SN 1990, trú xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn) điều khiển đậu xe tại cây xăng từ 14h ngày 15/2.

Đức Tài

Nguồn GTVT: https://tapchigiaothong.vn/video-sau-tieng-no-lon-oto-tai-va-xe-container-boc-chay-du-doi-truoc-cay-xang-o-quang-nam-183230216085413666.htm