Sau Trấn Thành, đến lượt Hari Won 'rối não' với 'cậu bé biết tuốt' Minh Khang

Hari Won và Trịnh Thăng Bình 'bó tay' trước những tranh luận 'không hồi kết' của bé Minh Khang tại Bố là số 1.

Tập 14 Bố là số 1 sắp lên sóng có sự góp mặt của 3 cặp bố con người nổi tiếng: nhạc sĩ Yên Lam và con gái Bào Ngư, nghệ sĩ cải lương Điền Trung và con gái Thảo Trâm, bé Minh Khang và bố Thanh Huy.

“Thánh nói” Minh Khang là gương mặt quen thuộc trong nhiều gameshow dành cho thiếu nhi. Với vốn kiến thức phong phú và khả năng ngoại ngữ đáng gờm, cậu bé từng làm Trấn Thành phải “cạn lời” vì khâm phục. Không dừng ở đó, giọng nói ngọng nghịu, líu lo, cực dễ thương của cậu bé còn khiến khán giả “phát cuồng”.

Xuất hiện trong Bố là số 1 tuần này, cậu bé 8 tuổi bất ngờ song ca cùng bố trong ca khúc “Chàng trai bé nhỏ” – một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Đây là lần đầu tiên cậu bé trình diễn một tiết mục văn nghệ trên sóng truyền hình. Anh Thanh Huy chia sẻ: “Thật sự Minh Khang chưa bao giờ thể hiện một tiết mục hát như thế này trên truyền hình. Vì đối với Khang, việc hát là một thử thách rất lớn. Mình còn đặt ra cho bé một thử thách khác là tập vũ đạo để tiết mục sinh động hơn”.

Bố của Minh Khang còn tiết lộ cậu bé đã mất nhiều nước mắt khi chuẩn bị cho màn biểu diễn này: “Khang đã rất cố gắng và còn phải đánh đổi bằng nước mắt nữa. Mỗi lần Khang quên bài là bé khóc. Không phải khóc vì không làm được mà Khang khóc vì quyết tâm phải vượt lên chính mình”. Bên cạnh đó, với tư cách là người từng thể hiện ca khúc này, bé Bào Ngư cảm nhận Minh Khang đã tiến bộ rất nhiều: “Em đã từng qua nhà con tập hát. Lúc đó em hát chưa hay nhưng giờ em đã tiến bộ nhiều rồi”.

Nói về cảm nhận khi đến với Bố là số 1, Minh Khang khiến mọi ngỡ ngàng với chia sẻ thẳng thắn: “Từ trước đến nay, trong tất cả những chương trình, con đều tham gia một mình. Con rất buồn vì điều đó nên con muốn ba tham gia chương trình. Một là để ba con làm quen với truyền hình. Hai là vì mục đích riêng thôi, đó là gắp quà”. Ngay lập tức,Hari Won ngồi bật dậy tấm tắc: “Trời ơi phân tích hay quá. Vỗ tay cho Minh Khang đi mọi người. Bé biết nói chuyện thứ nhất là gì, thứ hai là gì. Quá hay luôn”.

Cậu bé còn trích dẫn một câu nói trong phim hoạt hình Pokemon để khích lệ tinh thần cho bố ở phần thi đố vui: “Trong khoa học, mọi thứ đều có thể. Nó chỉ không có thể khi ta bỏ cuộc thôi. Và hãy nhớ ‘Don’t give up’”. Trong chương trình,cậu bé còn nói chuyện liến thoắng không ngừng, “lăm le” cướp diễn đàn của 2 MC. Hari Won và Trịnh Thăng Bình “đau đầu” không biết làm cách nào để tạm ngừng dòng suy nghĩ bất tận của cậu bé 8 tuổi. Đến mức nghệ sĩ Điền Trung hài hước đùa rằng Trịnh Thăng Bình nên thay đổi vị trí với Minh Khang, để bé làm nhiệm vụ dẫn chương trình.

Tham gia chương trình Bố là số 1, nam nghệ sĩ Điền Trung kết hợp cùng con gái trong một trích đoạn cải lương “Thạch Sanh – Lý Thông”. Dù bố mẹ không hề định hướng cho con theo nghệ thuật, Thảo Trâm đã thể hiện năng khiếu từ năm 3 tuổi khi thể hiện vai Thánh Gióng trong một chương trình ca nhạc.

Về phần bố con Yên Lam và bé Bào Ngư, nam nhạc sĩ chia sẻ bản thân chủ yếu làm việc tại nhà nên có nhiều thời gian chăm sóc con. Ban ngày, anh chở các bé đi học, đến tối đón các con về rồi cùng ôn bài, tập đàn. Nghe đến đây, Trịnh Thăng Bình liền tỏ vẻ ganh tị và chia sẻ mong ước trong tương lai: “Thiệt chứ mai mốt em mà có con chắc em cũng muốn được cùng con mình đàn hát mỗi ngày”.

Đón xem tập 14 của Bố là số 1 sẽ được phát sóng vào lúc 19h Chủ nhật, ngày 11/8/2019 trên kênh HTV7.

Holly1

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/sau-tran-thanh-den-luot-hari-won-roi-nao-voi-cau-be-biet-tuot-minh-khang-79445.html