Sau trận thua tan tác trước Việt Nam, HLV Indonesia có thể bị sa thải trong tháng 11

Mặc dù liên đoàn bóng đá nước này (PSSI) tạm thời chưa đưa ra quyết định sa thải HLV Simon McMenemy, nhưng nhiều khả năng quyết định này sẽ được đưa ra sau cuộc họp được ấn định vào ngày 2/11.

Theo tờ Bola của Indonesia, mục đích chính của cuộc họp diễn ra vào ngày 2/11 là để tìm ra HLV mới thay thế ông McMenemy dẫn dắt tuyển Indonesia. Tờ báo này cũng khẳng định không thành viên nào của PSSI muốn giữ vị HLV người Scotland sau nhiều trận thua liên tiếp tại vòng loại World Cup với thành tích tệ hại khi chỉ ghi được 3 bàn nhưng làm "thủng lưới" tới 14 bàn.

Ngay sau khi kết thúc trận thua đậm với tỷ số 1-3 nghiêng về đội tuyển Việt Nam trên sân nhà vào tối 15/10, các CĐV liên tục hò hét, kêu gọi PSSI sa thải nhà cầm quân người Scotland. Đây là chuỗi trận thảm hại thứ 2 trong lịch sử bóng đá Indonesia khi trước đó, đội bóng này từng thua 6 trận liên tiếp ở vòng loại World Cup 1994.

Ngay sau khi kết thúc trận thua đậm với tỷ số 1-3 nghiêng về đội tuyển Việt Nam trên sân nhà vào tối 15/10, các CĐV liên tục hò hét, kêu gọi PSSI sa thải nhà cầm quân người Scotland. Đây là chuỗi trận thảm hại thứ 2 trong lịch sử bóng đá Indonesia khi trước đó, đội bóng này từng thua 6 trận liên tiếp ở vòng loại World Cup 1994.

Chia sẻ trên tờ Bola, ông Refrizal, thành viên Ủy ban Điều hành Liên đoàn Bóng đá Indonesia thừa nhận: "Chúng tôi chưa thể thảo luận về tương lai của HLV McMenemy vào lúc này. Nhưng sau trận thua của đội tuyển trước Việt Nam, rất nhiều thành viên của liên đoàn đã có ý kiến".

"Số phận của McMenemy sẽ được định đoạt sau cuộc họp. Nhưng trên quan điểm của tôi, tốt nhất là ông ấy nên nhận thức được tình hình và từ chức trước khi cuộc họp của PSSI diễn ra", ông Refrizal nói.

Trước đó, sau khi kết thúc trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào tối 15/10, cây bút Ario Yosia của trang Bola cũng chia sẻ với phóng viên Zing.vn, khẳng định sự sai lầm khi bổ nhiệm McMeney vào vị trí HLV trưởng của đội tuyển Indonesia.

"Tôi không hiểu tại sao Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) lại ký hợp đồng với Simon McMenemy. Họ đã sai lầm khi bổ nhiệm vị HLV không có kinh nghiệm dẫn dắt các đội tuyển quốc gia. Trước Indonesia, Simon chỉ dẫn dắt duy nhất Philippines từ hồi 2010, những đội bóng còn lại mà ông ấy dẫn dắt đều chỉ là các câu lạc bộ".

HLV McMeney được PSSI bổ nhiệm làm HLV trưởng tuyển Indonesia vào ngày 20/12/2018 với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Ngày hợp đồng hết hạn cũng là lúc AFF Cup 2020 khép lại và vô địch giải đấu này cũng là chỉ tiêu mà PSSI giao cho HLV McMenemy.

Indonesia dưới tay nhà cầm quân này đã liên tiếp thua trận tại vòng loại World Cup. Qua 4 trận đã đấu, Indonesia toàn thua, ghi 3 bàn và thủng lưới 14 bàn.

Lam Anh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/sau-tran-thua-tan-tac-truoc-viet-nam-hlv-indonesia-co-the-bi-sa-thai-trong-thang-11-90269.html