Sau va chạm, dùng búa đuổi đánh và cướp xe máy của nạn nhân

Xảy ra va chạm gia thông, hai thanh niên liền dùng mũ bảo hiểm và búa đuổi đánh rồi cướp luôn xe máy của nạn nhân.

Nguyễn Phú Đông (trái) và Nguyễn Thái Hoan - Ảnh: C.T.V

Ngày 31.7, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Phú Đông (21 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) và Nguyễn Thái Hoan (28 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Thông tin ban đầu, vào sáng 27.7, anh Nguyễn Minh Hoàng (36 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), điều khiển xe Piagio LX BS 59V1 - 641.77 đến ngã tư Phan Văn Trị - Nguyễn Oanh (Q.Gò Vấp) thì xảy ra va chạm với xe máy BS 59N1 - 050.333 do hai thanh niên điều khiển.

Khi dắt xe vào lề đường để giải quyết, hai thanh niên liền dùng mũ bảo hiểm và búa đuổi đánh khiến anh Hoàng phải để xe máy lại và bỏ chạy.

Lúc anh Hoàng quay trở lại thì phát hiện xe của mình đã bị hai thanh niên lấy mất. Ngay sau đó, anh Hoàng đã đến Công an P.10 (Q.Gò Vấp) trình báo.

Chiều cùng ngày, trên đường tuần tra, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3), Phòng CSHS Công an TP.HCM phát hiện hai thanh niên nghi vấn nên bắt giữ.

Qua đấu tranh, Hoan và Đông đã khai nhận vụ việc. Đông khai làm phụ hồ còn Hoan làm nghề nhôm kính.

Đội 3 đã bàn giao 2 nghi can cho Công an Q.Gò vấp để xử lý theo thẩm quyền.

Đàm Huy

Tiểu Thiên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/sau-va-cham-dung-bua-duoi-danh-va-cuop-xe-may-cua-nan-nhan-988569.html