Sau Văn Toàn, Facebook của Quế Ngọc Hải bị CĐV Malaysia 'tấn công'

Vẫn chưa hết cay cú sau khi đội tuyển Malaysia bị Việt Nam loại khỏi cuộc chơi, CĐV nước này đã trút sự tức giận lên trang cá nhân Văn Toàn và cả Quế Ngọc Hải.

Quế Ngọc Hải đã phải nhận nhiều bình luận khiếm nhã từ CĐV quá khích của Mlaysia.

Quế Ngọc Hải đã phải nhận nhiều bình luận khiếm nhã từ CĐV quá khích của Mlaysia.

Ở trận gặp Malaysia, Văn Toàn vào sân từ ghế dự bị và ngay lập tức đem về cho đội nhà quả 11m. Đội trưởng Quế Ngọc Hải là người thực hiện thành công mang về chiến thắng nhọc nhằn 2-1 cho ĐT Việt Nam.

Do góc máy quay không bao quát được tình huống Văn Toàn ngã xuống nên CĐV Malaysia cho rằng, số 9 của tuyển Việt Nam đã cố tình ăn vạ. Sau khi trận đấu kết thúc, rất nhiều CĐV quá khích đã để lại bình luận khiếm nhã, thậm chí là những từ ngữ nhạy cảm dành cho tiền vệ sinh năm 1996.

Một số bình luận như "Bạn không phải là 1 cầu thủ chuyên nghiệp", "Diễn xuất quá tốt", "Việt Nam giành chiến thắng là do ăn may", "Chúng tôi sẽ trả đủ trong những lần gặp sau"....

Mới đây, một góc máy khác từ khán đài do một CĐV quay lại đã khẳng định Văn Toàn bị phạm lỗi Theo đó, cầu thủ số 15 của Malaysia đã giẫm vào gót chân của tiền đạo tuyển Việt Nam. Cầu thủ phạm lỗi cũng đã ôm mặt tiếc nuối sau pha phạm lỗi này.

Tuy nhiên, có vẻ như CĐV của Malaysia vẫn chưa chấp nhận Malaysia sự thật với việc đội nhà bị loại khỏi cuộc chơi vòng loại World Cup 2022. Mới đây, rất nhiều CĐV quá khích nước này lại tiếp tục “tấn công” sang trang cá nhân đội trưởng Quế Ngọc Hải.

Trang cá nhân của Quế Ngọc Hải những ngày qua xuất hiện tràn đầy những bình luận tấn công từ CĐV Malaysia. 2 bài đăng gần đây nhất của anh thu hút lượt bình luận cao vượt bậc, có cả gần 1000 bình luận với sự có mặt của đông đảo fan Malaysia.

Fan Malaysia để lại hàng loạt những bình luận mỉa mai nhắm đến đội trưởng tuyển Việt Nam như: "Chơi gian lận nhưng thật tự hào", "Đội không có cầu thủ giỏi, chỉ có diễn viên giỏi", "Thật tự hào khi được trọng tài hỗ trợ", "Diễn viên này giỏi thật"...

Đây không phải là lần đầu tiên cầu thủ Việt Nam vị tấn công Instagram. Trước đó, Văn Hậu cũng từng chịu chung số phận như vậy sau tình huống va chạm với Evan Dimas khiến cầu thủ Indonesia phải rời sân trong trận chung kết SEA Games 30.

CĐV Indonesia cho rằng, nếu Evan Dimas không rời sân, họ đã không thua thảm Việt Nam tới 3 bàn không gỡ. Tuy nhiên, mới đây Evan Dimas cũng đã có mặt trong đội hình của Indonesia, trận đấu họ thua còn đậm hơn (4-0). Đến lúc này, nhiều CĐV mới thừa nhận, Việt Nam quá mạnh so với Indonesia.

Khác với sự quá khích của CĐV, nhiều tờ báo ở Mlaysia đã nhìn thẳng vào sự thật, đội bóng của họ đang ở dưới các học trò HLV Park Hang Seo một bậc.

Hãng thông tấn Bernama của Malaysia bình luận: "Giấc mơ của bóng đá Malaysia đã kết thúc, cho dù chúng ta đã chờ đợi giấc mơ ấy trong thời gian dài và cố gắng giữ chặt nó. Lần thứ 4 trong 5 lần đụng độ gần nhất từ năm 2017, tuyển Malaysia bại dưới tay của HLV Park Hang Seo.

Đội tuyển Việt Nam rất mạnh, họ vẫn bất bại ở vòng loại World Cup, họ vững vàng ngự ở ngôi đầu bảng G với 17 điểm sau 7 trận, xếp trên cả UAE, Thái Lan lẫn Malaysia".

Trong khi đó, nhật báo tiếng Anh nổi tiếng của Malaysia New Straits Times trong bài viết được xuất bản sáng 13/6 chạy tít: "Đội tuyển Việt Nam nổi lên thành ngôi sao của bóng đá châu Á".

Phần nội dung, tờ báo này viết: "Đội tuyển Việt Nam kiên cường vươn lên nhóm đầu châu Á, dẫu con đường ấy vẫn còn nhiều chông gai, nhưng họ đã tiến thêm bước nữa vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á".

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/sau-van-toan-facebook-cua-que-ngoc-hai-bi-cdv-malaysia-tan-cong-SyL5qMg7g.html