Sau Việt Nam, 'Barbie' bị cấm chiếu ở Algeria

Bộ phim về búp bê Barbie vừa bị cấm chiếu tại Algeria vì trái với tín ngưỡng tôn giáo, văn hóa bản địa.

Theo BBC, bộ phim Barbie đã được chiếu ở Algeria trong vài tuần. Tuy nhiên, truyền thông địa phương tiết lộ hồi đầu tuần rằng, tác phẩm của đạo diễn Greta Gerwig vừa bị cấm chiếu ở các rạp chiếu phim tại nước này vì "làm suy đồi đạo đức".

Nguồn tin chính thức cho biết "bom tấn" Hollywood kể trên có đề cập đến việc "khuyến khích đồng tính luyến ái và những hành vi lệch lạc khác của phương Tây", đồng thời tác phẩm "không phù hợp với tín ngưỡng tôn giáo và văn hóa của Algeria".

Algeria không phải là quốc gia duy nhất cấm chiếu Barbie. Hồi đầu tháng 8 này, Mohammad Mortada - Bộ trưởng Bộ Văn hóa Lebanon, đã đề nghị cấm bộ phim vì cho rằng tác phẩm "cổ xúy đồng tính luyến ái và chuyển đổi giới tính" đồng thời "mâu thuẫn với các giá trị đạo đức và tôn giáo".

Sau Lebanon, Kuwait cũng không cho chiếu phim Barbie Lệnh cấm được đưa ra trong bối cảnh một số chính trị gia và quan chức chính phủ ở Lebanon và khu vực Trung Đông có những tuyên bố chống lại cộng đồng LGBT.

Trong khi đó, Barbie vẫn được chiếu ở một số quốc gia Trung Đông như Ả Rập Xê Út, UAE và Bahrain, được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Tuy nhiên, một số nhà phê bình đã phàn nàn bộ phim "bóp méo nữ quyền".

Hồi đầu tháng 7 vừa qua, Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành cho biết, Barbie - bộ phim điện ảnh Mỹ - không được cấp phép phát hành ở Việt Nam vì có hình ảnh đường lưỡi bò.

Barbie gặp nhiều rắc rối kể từ khi ra rạp

Trước Barbie, một số bộ phim nước ngoài từng bị cấm phát hành ở Việt Nam vì có hình ảnh đường lưỡi bò. Còn nhớ vào tháng 3/2022, Hội đồng thẩm định và phân loại quốc gia phát hiện có hình ảnh đường lưỡi bò trong phim Thợ săn cổ vật (Uncharted) - phim Tom Holland đóng chính - bị cấm ra rạp Việt.

Năm 2021, Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin - Truyền thông) đã có văn bản yêu cầu Netflix gỡ bỏ bộ phim Pine Gap. Bộ phim đã có hình ảnh đường lưỡi bò xuất hiện trong tập 2, và tập 3.

Tháng 8/2020, phim Madam Secretary (tựa Việt: Bà Ngoại trưởng) cũng gặp vấn đề tương tự. Sau khi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử yêu cầu rà soát, gỡ bỏ, Netflix đã cắt cảnh có hình ảnh đường lưỡi bò.

Bộ phim Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta (Put Your Head On My Shoulder) chiếu vào tháng 7/2020 cũng bị cơ quan chức năng Việt Nam yêu cầu gỡ bỏ vì có các hình ảnh vi phạm chủ quyền Việt Nam.

Linh San (Theo BBC)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/sau-viet-nam-barbie-bi-cam-chieu-o-algeria-post260979.html