Sau vòng 14 V-League 2019: CLB Hà Nội chiếm lại ngôi đầu

CLB Hà Nội đã giành chiến thắng ngay trên sân Lạch Tray của Hải Phòng để chiếm lại ngôi đầu bảng sau vòng 14 V-League 2019.

Trận cầu tâm điểm của vòng 14 V-League 2019 là màn so tài của Hải Phòng với CLB Hà Nội.

Phút 13, Văn Quyết đã mở tỉ số cho Hà Nội FC với cú đánh đầu hiểm hóc từ đường chuyền của Đức Huy.

Ngay ở đầu hiệp 2, Phạm Hoài Dương gỡ hòa 1-1 cho Hải Phòng.

Nhưng niềm vui của đội chủ nhà ngắn chẳng tày gang. Bởi vì chỉ 2 phút sau khi Phạm Hoài Dương ghi bàn, Pape Omar dứt điểm cận thành từ pha đá phạt góc, nâng tỉ số lên 2-1. Ở trận đấu này, Hà Nội FC chơi không hay hơn Hải Phòng, nhưng đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm lại biết chắt chiu cơ hội và trừng phạt đối phương ở thời khắc quyết định.

Hà Nội FC hạ gục Hải Phòng tại Lạch Tray.

Đánh bại Hải Phòng, Hà Nội FC có 28 điểm/14 vòng đấu, trở lại dẫn đầu bảng xếp hạng, hơn CLB TP HCM 1 điểm. Trong khi đó, đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng vẫn giậm chân ở vị trí 12 với 15 điểm.

Một số trận đấu đáng chú ý khác, trên sân 19/8 Nha Trang, Sanna Khánh Hòa tiếp đón Thanh Hóa với hy vọng rất lớn sẽ thoát khỏi nhóm nguy hiểm khi đội bóng xứ Thanh đang có nhiều sự xáo trộn về nhân sự và băng ghế huấn luyện. Tuy nhiên, trong suốt hiệp 1, trong khi Thanh Hóa chơi có phần quá cầu toàn thì Sanna Khánh Hòa cũng không tạo ra được sự khác biệt đáng kể nào.

Các học trò của HLV Võ Đình Tân tấn công quá yếu ớt và không thể tạo ra áp lực cần thiết trước hàng phòng ngự số đông của Thanh Hóa. 45 phút đầu tiên trôi qua với một diễn biến tương đối nhàm chán và kém hấp dẫn.

Thanh Hoa duy trì mạch bất bại

Bước sang hiệp 2, khi mà thế trận đang dần có lợi hơn cho Thanh Hóa thì Sanna Khánh Hòa lại bất ngờ có được bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Phút 51, cầu thủ rất được kì vọng Nguyễn Hữu Khôi đã nhanh chân dứt điểm trong một pha bóng lộn xộn mang về bàn thắng cho chủ nhà.

Nhưng hóa ra, không những không có được chiến thắng mà Sanna Khánh Hòa lại còn mở ra màn lội ngược dòng ấn tượng cho đối thủ. Chỉ 6 phút sau, hậu vệ Phạm Văn Nam của đội khách bất ngờ có pha đá phạt vô cùng đẳng cấp quân bình tỉ số cho đội khách. Chưa dừng lại ở đó, bàn thắng thứ 2 nhanh chóng đến với đội bóng xứ Thanh khi Đình Lợi mắc lỗi để Văn Thắng đánh đầu ghi bàn quá dễ dàng.

Cơn ác mộng của chủ nhà dừng lại khi Gramoz đánh đầu quá dễ dàng ấn định tỉ số 3-1 cho Thanh Hóa ở những phút cuối trận đấu. Trận thua quá tai hại với Sanna Khánh Hòa và nó sẽ đẩy đội xếp thứ 3 tại V.League 2018 chìm sâu hơn nữa trong hành trình trụ hạng.

Trên sân Pleiku, HAGL dù đã có được bàn thắng mở tỉ số trận đấu trên chấm luân lưu của Kim Bong Jin nhưng sự hớ hênh của hàng thủ tiếp tục gây họa với đội bóng này. Đội bóng xứ Quảng có được 2 bàn thắng của tân binh Như Tuấn và Hà Minh Tuấn và mang về 3 điểm vô cùng quan trọng khi đã hơn Sanna Khánh Hòa đến 5 điểm.

Bảng xếp hạng sau vòng 14 V-League 2019.

Đ.L

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/sau-vong-14-v-league-2019-clb-ha-noi-chiem-lai-ngoi-dau-22253