Sau vòng 19 V-League 2019: Hà Nội FC dẫn đầu, HAGL hòa tiếc nuối

Kết thúc vòng 19 V-League 2019, Hà Nội FC soán ngôi TPHCM để dẫn đầu bảng xếp hạng, HAGL hòa tiếc nuối trước Nam Định.

Vòng 19 V-League 2019 diễn ra trong điều kiện thời tiết xấu khi ảnh hưởng của cơn bão số 3. Tuy nhiên, đây lại là vòng đấu hấp dẫn, kịch tính, có chất lượng chuyên môn rất cao và nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ.

SLNA sau khi không thắng được trận nào ở giai đoạn lượt về đá phá dớp khi đánh bại Viettel với tỉ số 3-1 trên sân Vinh. Mặc dù các học trò của HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn ngon ăn nhưng trong ngày được chơi hơn người, SLNA vẫn ghi được 3 bàn thắng và chỉ để cho đối thủ có bàn danh dự ở phút cuối.

Hải Phòng (áo đỏ) thất bại đau đớn ở phút bù giờ

Một ngày sau khi SLNA đánh bại Viettel, Hải Phòng cũng được chơi trên sân nhà trước Sài Gòn FC, đối thủ bị đánh giá yếu hơn. Mặc dù Jermie Dwayne Lynch ghi bàn giúp Hải Phòng vượt lên dẫn trước nhưng sự lỏng lẻo ở hàng thủ để khiến đội chủ sân Lạch Tray bị gỡ hòa ngay đầu hiệp 2.

Cay đắng hơn, ở thời gian bù giờ, hậu vệ Hải Phòng sau khi không phát triển được bóng tấn công đã chuyền bóng sệt về cho thủ môn. Do mặt sân Lạch Tray có vũng nước nên bóng không lăn theo đúng ý đồ và biến thành cơ hội để Sài Gòn FC ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1.

Văn Quyết tỏa sáng giúp Hà Nội FC giành 3 điểm trước Bình Dương

Cũng thi đấu dưới thời tiết xấu và mặt sân không ưng ý, nhưng Hà Nội FC lại có kết quả tốt hơn Hải Phòng. Thầy trò của HLV Chu Đình Nghiêm đã chơi rất hay tại Hàng Đẫy trước Bình Dương để giành chiến thắng với tỉ số 2-1. Đây là trận thắng thứ 2 liên tiếp chỉ trong vòng 4 ngày của Hà Nội FC trước đội bóng của HLV Nguyễn Thanh Sơn.

Trận cầu tâm điểm của vòng 19 V-League 2019 là cuộc so tài giữa Nam Định với HAGL trên sân vận động Thiên Trường. Theo thống kê của BTC, có tới hơn 25.000 khán giả đã đến sân theo dõi và cổ vũ cho hai đội bóng. Đây là trận đấu có lượng khán giả đến sân đông bậc nhất trong lịch sử V-League.

Có khoảng 25.000 CĐV đến sân cổ vũ trận Nam Định - HAGL

Trước sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, Nam Định và HAGL đã cống hiến trận cầu hay, hấp dẫn và đẹp mắt. Đội chủ nhà có bàn mở tỉ số ngay ở phút thứ 4 do công của Lâm Anh Quang, nhưng sang hiệp 2, Minh Vương đã gỡ hòa 1-1 cho HAGL đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Phút 69, từ pha đá phạt góc của HAGL, hậu vệ Nam Định phá bóng không tốt, Felipe Martins đã chớp cơ hội rất nhanh ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho đội khách. Đây là pha lập công đầu tiên của Felipe Martins trong màu áo đội bóng phố núi.

Nam Định và HAGL hòa nhau với tỉ số 2-2

Bị thua ngược, Nam Định vùng lên mạnh mẽ, những nỗ lực của thầy trò HLV Nguyễn Văn Dũng đã được đền đáp. Phút 90+4’, Nam Định phản công thần tốc, Thế Vương đi bóng sát đường biên ngang sau đó tạt chuẩn xác để Hạ Long đánh đầu gỡ hòa 2-2 giữ lại 1 điểm ở Thiên Trường.

Trận cầu muộn nhất vòng 19 V-League 2019 là cuộc so tài giữa TPHCM với Khánh Hòa trên sân Thống Nhất. Mặc dù được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng TPHCM đã chơi không tốt nên nhận thất bại 1-2 trước đội cuối bảng.

Sau 19 vòng đấu, TPHCM có 35 điểm, bị Hà Nội FC (37 điểm) soán ngôi đầu. Các vị trí tiếp theo là Than Quảng Ninh (30 điểm), SHB Đà Nẵng (27 điểm), Nam Định (26 điểm), SLNA (26 điểm). HAGL đứng thứ 10 với 23 điểm, trong khi Khánh Hòa vẫn xếp cuối với 17./.

Bảng xếp hạng sau vòng 19

Nguyễn Hải/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/sau-vong-19-vleague-2019-ha-noi-fc-dan-dau-hagl-hoa-tiec-nuoi-940606.vov