Sau vòng Giấu mặt, Sơn - Tường lại có thêm một rổ câu nói để đời!

Kết thúc vòng Giấu mặt, các đội đã có trong tay những chiến binh nhí vô cùng xuất sắc, thế nhưng để chiêu mộ được đội hình mơ ước, Sơn - Tường phải tung hết kho triết lý để đời của mình.

Mở màn tập 1, cậu bé Anh Khôi xuất sắc dành được cả 3 nút chọn, chính vì thế sự quyết chiến từ các vị HLV được đẩy lên cao trào. Trong lúc dành lời khuyên cho Anh Khôi, Vũ Cát Tường chia sẻ: Con còn rất là nhỏ, chuyện của con không phải ra sản phẩm, ra hit. Con cần bây giờ là phải đi học thật là giỏi, chơi cuộc chơi này xong để mình biết mình như thế nào, mình học tiếp để mẹ tự hào về mình. Sau đó mình đi hát, lúc đó chuyện sản phẩm đã là 10 – 15 năm nữa rồi.”

Chuyện giành thí sinh đến “sứt mẻ tình cảm” của Sơn – Tường và Anh – Hưng luôn luôn diễn ra trong 5 tập vòng Giấu mặt, cũng chính đội bạn là “chất xúc tác” khiến Sơn – Tường có những câu nói vô cùng triết lý. Ở phần trình diễn của Hà Quỳnh Như, Vũ Cát Tường bị chê cũ, ngay sau đó “cô Tường” đáp trả: “Cô và chú Soobin dù đã ngồi ghế nóng những mùa trước rồi nhưng cô chú rất thương trẻ con, cô chú muốn ngồi lại đây và ươm mầm thêm nhiều tài năng nhí nữa, chứ không phải mới thì nồng nhiệt.”

Sau màn chặt chém mới – cũ, các HLV lại chuyển qua tranh luận về gu thời trang, cũng chính sự khác người của mình mà Vũ Cát Tường không ngại bày tỏ quan điểm ngay ở trên sân khấu: “Về chất về phong cách, con phải cực kì tin tưởng cô và chú Soobin Hoàng Sơn, đây luôn luôn là những người dẫn đầu xu hướng về thời trang. Chú đó (Khắc Hưng) đang nhìn cô khác người nhưng con hãy tin vào sự khác người đó của mình. Bởi vì cái đó mới làm nên sự khác biệt của con, chứ con mặc như tất cả mọi người thì đâu có ai nói nhưng mà con mặc như vậy (chỉ trang phục Vũ Cát Tường đang mặc) là có chuyện để người ta nói. Và con đừng lo, nó không có sai, nó đang dẫn đầu xu hướng thời trang bây giờ.”

Lại nói về dân ca mà khoác lên mình bộ cánh như của Vũ Cát Tường là sai trái, Vũ Cát Tường tiếp tục phản biện: “Ý cô nói với con về gu thẩm mĩ, bên đó có thì bên này có nhiều hơn. Tất cả những gì khác người, những cái gì mà chưa ai làm Vũ Cát Tường này làm. Ngôi sao được phân biệt bởi sự khác biệt mà người đó tạo ra và khác biệt mới dành cho người chiến thắng.Sau lời phát biểu của Vũ Cát Tường, Soobin chỉ biết ôm trầm lấy bạn đồng hành mà la lên: “I Like It.” Tuy nhiên, những lời nặng ký như vậy cũng không thể kéo Hà Quỳnh Như về đội hình của mình.

Màn trình diễn của Nguyễn Thành An, cũng đã chiếm chọn tình cảm của cả 6 vị HLV. Để thuyết phục Thành An, Vũ Cát Tường – Soobin Hoàng Sơn có những câu khuyên nhủ vô cùng “chất”: “Con còn thiếu nhiều lắm, con có biết tất cả những nghệ sĩ giải trí bây giờ để họ đứng lên được sân khấu vừa hát vừa nhảy thì thanh nhạc của họ phải vững đến cỡ nào. Những bước nhảy của con rất giống chú Soobin, cái feel, cái crew con đã có, con cần phát triển thanh nhạc và bản lĩnh sân khấu khi mình vừa nhảy vừa hát. Bài vở về funky, R&B, đó là chuyện để sau, khi con làm chủ được giọng hát của con dòng nhạc gì con cũng hát được hết.”

Bảo Anh – Khắc Hưng sau khi đưa ra ý kiến trái chiều với hai đội còn lại, lập tức phân tranh bằng cách đánh vào tâm lý “theo cái bóng” của ai đó, nhưng đã bị chặn lại bởi đánh giá của Cát Tường: “Con cũng không thể trở thành một Erik thứ 2. Nhà sản xuất phải nhìn thấy con là một hình tượng chưa bao giờ có thì mới là một nhà sản xuất giỏi.Còn nếu như họ thấy con giống giống một ai đó và họ biến con thành người đó thì sai hoàn toàn.

Có lẽ chiêu “khen mình chê người”, Khắc Hưng áp dụng nhiều nhất trong vòng Giấu mặt. Phần trình diễn của Phạm Lê Quốc Hưng có đến 2 hiệp tranh luận, vào hiệp 2 trận tranh luận bắt đầu khi Bảo Anh nói rằng Vũ Cát Tường đã dồn hết ý tưởng của mình vào cuộc thi năm ngoái, ngay lập tức “cô Tường” đáp lại bằng slogan của mình: “You never know next move – Không ai biết trước được bước tiếp theo Vũ Cát Tường sẽ làm gì.”

Đến tập 4, vòng Giấu mặt, Phương Vy với Girl Like You làm sân khấu bùng nổ. Để giành Phương Vy, nàng Mèo thuyết phục: “Con chỉ mới 11 tuổi, đây chỉ là một sân chơi, 5 hoặc 10 năm nữa con sẽ trở thành một ca sĩ lúc đó ở thị trường Việt Nam đòi hỏi ở một người nghệ sĩ phải biết nhiều hơn, con biết càng nhiều thứ tiếng con sẽ càng vươn ra thế giới.”

Cuộc chiến không khoan nhượng khi Bảo Anh tiếp tục “nâng tầm cô bé 11 tuổi để dụ về với team Hưng – Anh: “Tại sao con lại nghĩ 5,10 năm nữa con mới trở thành ngôi sao mà bây giờ bản thân con đã là một ngôi sao nhí“. Ngay sau khi Bảo Anh vừa ngớt lời, Vũ Cát Tường đã phản pháo với nhận xét cực kì công tâm và thẳng thắn: “Con không được có tư tưởng là ngôi sao khi con còn nhỏ…cả cô và chú đến đây bằng một trái tim chân chất”. Tiếp lời Vũ Cát Tường, ca sĩ Soobin đồng cảm khi nói thêm: “Con đừng bị ánh đèn hào quang làm mục tiêu mà con phấn đấu, tuổi con bây giờ chưa đến lúc làm những chuyện như vậy“.

“Cả chú và cô đều đi lên từ những đứa bé chân chất với âm nhạc. Chưa bao giờ tụi cô nghĩ là ngày mai, cô sẽ chở thành một ngôi sao hay ngày mai cô phải kiếm thật nhiều tiền. Cả cô và chú và những người ở đây đều đến với âm nhạc bằng một trái tim chân chất như con ngày hôm nay và cô muốn con giữ điều đó cho đến khi con lớn lên. Khi nào con tự nuôi nấy bản thân mình, ngày đó con đưa ra quyết định thì cô nghĩ đó sẽ là một quyết định sáng suốt nhất. Cát Tường chia sẻ thêm.

Cuộc chinh chiến của Soobin – Cát Tường trở nên lắng đọng hơn, khi Minh Nhật một bé trai với niềm đam mê ca hát quyết định quay lại The Voice Kids nhờ lời khuyên năm đó của cô Tường làm động lực. Cậu bé chính là nhân tố sáng giá trong đội hình của team Sơn – Tường. Soobin nghẹn ngào nước mắt khi lắng nghe tiếng hát của “cậu bé dân ca” và bồi hồi nhớ đến mẹ: “Người khiến chú có nhiều động lực nhất là mẹ chú. Chú từng nghĩ mình là gánh nặng của mẹ nhưng đến bây giờ, chú nhận giải thưởng, có sản phẩm tốt hay kiếm được tiền, chú đều nhớ đến mẹ“. Cũng xúc động không kém nhưng Vũ Cát Tường lại tạo không khí vui nhộn vì “Cô thấy Bin khóc cô dừng lại. Cô phải làm bờ vai vững chắc những lúc anh ấy yếu lòng“.

Như vậy vòng Giấu mặt Giọng Hát Việt Nhí – The Voice Kids 2018 khép lại. Team Sơn – Tường không những sở hữu những chiến binh tài năng mà còn có những phát ngôn kinh điển trên sân khấu. Tuần sau, Tập 1 vòng Đối đầu Giọng hát Việt nhí 2018 sẽ chính thức được phát sóng vào lúc 21h15 thứ 7 ngày 27/10/2018 trên kênh VTV3, các bạn hãy cùng đón xem để thưởng thức những tiết mục âm nhạc tuyệt vời và biết được tên của những bé xuất sắc đi tiếp cùng chương trình nhé!

Trần Mỹ Duyên - Đại Thạch - Nhã Uyên - Gia Giang

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/sau-vong-giau-mat-son-tuong-lai-co-them-mot-ro-cau-noi-de-doi-3922031.html