Sau vụ cháy karaoke 32 người chết, Chủ tịch tỉnh Bình Dương kiến nghị 2 vấn đề

Chủ tịch tỉnh Bình Dương rút ra ba bài học và kiến nghị hai vấn đề tới Thủ tướng và Bộ Công an, liên quan đến công tác PCCC.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về PCCC diễn ra sáng 12-9, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đề cập đến vụ cháy quán karaoke trên địa bàn khiến 32 người thiệt mạng, qua đó rút ra nhiều bài học.

Cảm ơn sự chia sẽ của trung ương với vụ cháy thương tâm

Trước hết, ông Minh thay mặt tỉnh Bình Dương gửi lời cảm ơn đến Chính phủ, Thủ tướng đã quan tâm chỉ đạo Bình Dương tập trung khắc phục hậu quả, ngay sau khi vụ việc xảy ra. Cảm ơn Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã vào thăm và động viên các gia đình bị nạn, chỉ đạo tập trung công tác khắc phục vụ việc.

Ông Minh cũng cảm ơn Bộ Công an đã cử Cục trưởng C07 vào Bình Dương phối hợp chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn cũng như cử cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, Viện Khoa học hình sự phối hợp với Công an Bình Dương thực hiện điều tra vụ án.

Các đại biểu tại đầu cầu Hà Nội lắng nghe Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh báo cáo về bài học rút ra từ vụ cháy ngày 6/9 - Ảnh: VGP

Các đại biểu tại đầu cầu Hà Nội lắng nghe Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh báo cáo về bài học rút ra từ vụ cháy ngày 6/9 - Ảnh: VGP

Chủ tịch Bình Dương cho biết, vào lúc 20h40 ngày 6-9, Công an tỉnh nhận được tin báo về vụ cháy tại quán karaoke.

Sau đó khoảng 5 phút, lực lượng chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường. Và sau đó khoảng 12 phút, Công an có mặt tại nơi xảy cháy.

Đám cháy đã được dập tắt vào khoảng 21h30, có nghĩa là trong khoảng 50 phút, đám cháy được khống chế và lực lượng chức năng thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn (CHCN).

Phải nói là phạm vi của cơ sở bị cháy này nhỏ, thời gian tiếp cận để CHCN nhanh nhưng hậu quả để lại rất lớn, thiệt mạng 32 người. Trong đó nguyên nhân chính là do đặc điểm quán karaoke này xây theo mô hình nhà phố hình ống, khói độc đổ lên cao nên gây thiệt hại về người rất lớn. Có 32 người mất và đến ngày hôm qua toàn bộ nạn nhân đã được đưa về an táng. Có 15 nạn nhân bị thương nhẹ đã xuất viện và 2 nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Nguyên nhân ban đầu theo nhận định của cơ quan chức năng có thể do chập điện xảy ra.

Về biện pháp khắc phục, hiện nay, tỉnh đã hỗ trợ cho các nạn nhân bị thương nhẹ 2 triệu đồng/nạn nhân, người mất hiện là 72 triệu/nạn nhân và hỗ trợ công tác tìm nguyên nhân cũng như công tác đưa nạn nhân về quê chôn cất.

Sau vụ việc xảy ra, tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo tổ chức họp báo để thông tin đầy đủ, chính xác, rõ ràng cho các cơ quan truyền thông. Đồng thời, Công an tỉnh đã khởi tố hình sự vụ án để điều tra làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vụ việc này. Ngay sau vụ việc, Công an tỉnh đã tập trung ra quân rà soát lại tất cả các cơ sở karaoke trên địa bàn.

Trong 4 ngày vừa qua, lực lượng công an các địa phương đã kiểm tra 85% cơ sở karaoke, theo tính toán trên toàn địa bàn tỉnh Bình Dương có 231 cơ sở kinh doanh. Đã phạt hành chính 118 trường hợp, đồng thời đình chỉ hoạt động 24 cơ sở. Và tiếp tục thực hiện 15% số cơ sở còn lại.

3 bài học, hai kiến nghị

Về một số bài học rút ra từ vụ cháy, đối với công tác CHCN, ông Minh cho rằng người chỉ huy tại hiện trường cần phải khẩn trương, linh hoạt trong cơ cấu lực lượng, phương tiện để tiếp cận, trinh sát nắm tình hình, khẩn trương đưa ra phương án cứu người còn sống. Người lãnh đạo chỉ huy cao nhất phải thực hiện tốt công tác chỉ huy điều hành các lực lượng để phát huy hiệu quả công tác cứu nạn khi vụ việc xảy ra.

Thứ hai, đối với các vụ xảy cháy tại các cơ sở karaoke có thiết kế xây dựng khép kín, nhà ống, nhiều vật liệu dễ cháy, và có nhiều khí độc, phải sử dụng các biện pháp phá dỡ tường xây để giảm khí độc và tiếp cận để cứu nạn nhân.

Mặc dù Bộ Công an và Bình Dương đã đầu tư thiết bị chữa cháy nhưng vụ việc vừa qua cho thấy việc tiếp cận hiện trường còn khó khăn. Việc đục tường, khoan bê tông rất khó, mỗi lỗ khoan phải mất gần một tiếng đồng hồ. Như vậy thời gian vàng để cứu nạn nhân qua đi.

Qua đó, chủ tịch tỉnh Bình Dương kiến nghị ngành công an cần tiếp tục quan tâm để đảm bảo thiết bị CHCN chuyên dụng, đặc biệt thiết bị tháo dỡ công trình trong thời gian ngắn nhất. Ví dụ như có thiết bị chuyên dụng khoan cắt bê tông trong vòng 3 phút, như vậy mới có khả năng thực hiện tốt công tác CHCN.

Về bài học đối với công tác quản lý nhà nước, ông Minh thấy rằng, thứ nhất là trong công tác thẩm định PCCC, đặc biệt là đối với các cơ sở karaoke, vũ trường, quán bar… cần hết sức chặt chẽ, kiên quyết xử lý nghiêm đối các trường hợp cơi nới sai.

Thứ hai là thực hiện tốt công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân, của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh về PCCC. Thứ ba là tăng cường công tác hậu kiểm.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Bình Dương có 2 kiến nghị. Một là đề nghị Thủ tướng tiếp tục quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan rà soát lại các tiêu chuẩn, tiêu chí về PCCC đối với các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là đối với cơ sở kinh doanh dễ gây cháy như karaoke, vũ trường cũng như mô hình kinh doanh của các hộ dân vừa ở vừa kết hợp kinh doanh - cái này rất phổ biến giữa các đô thị.

Thứ hai là Bộ Công an quan tâm chỉ đạo bố trí các nguồn lực về cứu hộ, đặc biệt là các thiết bị chuyên dụng để phục vụ cho công tác cứu hộ hiện nay.

Tuyến Phan

Nguồn PLO: https://plo.vn/sau-vu-chay-karaoke-32-nguoi-chet-chu-tich-tinh-binh-duong-kien-nghi-2-van-de-post698218.html