Sau vụ đội Thái Lan bị CĐV ném đá, ông Park yêu cầu có sự bảo vệ nếu gặp Indonesia ở bán kết

HLV Park Hang Seo phản đối việc CĐV Indonesia tấn công đội khách, và lo lắng nếu Việt Nam gặp Indonesia ở bán kết.

“Giải đấu nào, quốc gia nào cũng đều có hooligan (CĐV quá khích). Tôi nghĩ các CĐV không nên ném đá như vậy. Nếu việc này có tiền lệ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á cần có cách để bảo vệ cầu thủ và đội bóng nếu chúng ta đá với Indonesia trên sân khách.

Ngược lại, các đội khách sang Việt Nam thì chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ họ”, HLV Park Hang Seo nói về chuyện đội Thái Lan bị CĐV Indonesia tấn công ở trận đấu thứ ba của bảng A AFF Cup 2022.

CĐV Indonesia tấn công xem chở đội tuyển Thái Lan đến vỡ kính.

CĐV Indonesia tấn công xem chở đội tuyển Thái Lan đến vỡ kính.

Cụ thể, xe chở đội Thái Lan đến sân của Indonesia đã bị CĐV xứ vạn đảo bao vây, sau đó chửi bới, hò hét và ném đá đến vỡ kính xe. Đây là sự uy hiếm dành cho tuyển Thái Lan ngay trước giờ ra sân gặp Indonesia.

Sau trận đấu giữa Indonesia và Thái Lan, HLV Shin Tae Yong nói: “Tôi rất xin lỗi về điều đó. Tôi hiểu những người hâm mộ bóng đá yêu quý và ủng hộ đội tuyển quốc gia Indonesia như thế nào, nhưng nó phải nằm trong giới hạn. Hành động của những người hâm mộ đối với xe buýt của tuyển Thái Lan có thể khiến chúng ta phải nhận án phạt.

Chúng ta không nên đối xử với đối thủ như vậy. Những gì xảy ra có thể khiến chúng ta thi đấu không có khán giả. Hãy tưởng tượng nếu chúng ta vẫn làm điều này. Khi chúng ta thi đấu sân khách có thể nhận tình cảnh tương tự. Vì vậy, tôi một lần nữa yêu cầu sự hợp tác của các bạn. Xin đừng làm thế nữa”.

Nói về trận gặp Myanmar, ông Park xác định mục tiêu: “Chúng tôi phải cố gắng giành thắng lợi để khởi đầu tốt cho năm nhiều sự kiện của các đội tuyển quốc gia. Tôi cũng muốn thắng để chắc chắn đi tiếp vào bán kết AFF Cup 2022 với ngôi đầu bảng B”.

Ông Park lo ngại tuyển Việt Nam bị CĐV Indonesia tấn công giống trường hợp của tuyển Thái Lan.

Trường hợp đứng đầu bảng B thì Việt Nam gặp đội nhì bảng A. Việt Nam sẽ đá trận bán kết lượt đi trên sân khách và lượt về trên sân nhà Mỹ Đình. Đối thủ của Việt Nam có thể là Indonesia, đội đang xếp thứ hai bảng B và có 99% vào bán kết. Đây cũng là lý do ông Park lo lắng chuyện đội tuyển Việt Nam có thể bị CĐV Indonesia tấn công nếu gặp đội bóng của HLV Shin Tae Yong ở bán kết. Đây là sự xấu xí của CĐV Indonesia.

Vào 19h30 ngày mai, tuyển Việt Nam gặp Myanmar trên sân Mỹ Đình. Việt Nam chỉ bị loại trong trường hợp thua Myanmar 0-6 và Singapore hòa Malaysia 4-4, hoặc Malaysia thắng sít sao Singapore và Việt Nam thua 0-8. Đây là các kịch bản chỉ có trên lý thuyết, bởi Việt Nam được dự đoán thắng Myanmar để đứng đầu bảng B.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-sport/hlv-park-vff-bao-ve-cau-thu-viet-nam-neu-da-tren-san-cua-indonesia-202301021204247716.html