Sau vụ sát hại Tướng Iran, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc lập nhóm bảo vệ công dân ở Trung Đông

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc dự kiến sẽ vận hành hệ thống ứng phó khẩn cấp 24/24 cho tới khi tình hình khu vực ổn định.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ở Thủ đô Seoul. (Nguồn: Yonhap)

Ngày 5/1, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triển khai một nhóm gồm các quan chức liên quan để thảo luận về những biện pháp bảo vệ các công dân và doanh nhân nước này ở Trung Đông, nơi căng thẳng đang leo thang sau vụ Mỹ sát hại Thiếu tướng Qasem Soleimani - Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Theo các quan chức ngoại giao Hàn Quốc, Phó Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Cho Sei-young đã chủ trì cuộc họp đầu tiên của nhóm để phân tích về tình hình trong khu vực, đáng giá mức độ an toàn của các công dân nước này và thảo luận về những vấn đề liên quan khác.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc phối hợp các phái bộ ngoại giao của nước này ở Trung Đông dự kiến sẽ vận hành một hệ thống ứng phó khẩn cấp 24/24 cho tới khi tình hình khu vực đi vào ổn định.

Cơ quan ngoại giao Hàn Quốc dự định sẽ triệu tập một cuộc họp cấp chuyên viên vào ngày 6/1 với những quan chức từ các cơ quan chính phủ khác - trong đó có Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng, Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông, Bộ Quốc phòng, Bộ Đại dương và Ngư nghiệp - để thảo luận về một cách tiếp cận toàn chính phủ.

Hiện có khoảng 1.600 công dân Hàn Quốc đang sinh sống tại Iraq.

Mai Khanh

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/sau-vu-sat-hai-tuong-iran-bo-ngoai-giao-han-quoc-lap-nhom-bao-ve-cong-dan-o-trung-dong-107258.html