Sau 'vùng đất cấm', phát ngôn mới của Đàm Vĩnh Hưng lại bị chỉ trích gay gắt: 'Tôi từ lâu đã là một miếng mồi rất ngon'

'Tự dưng lại gọi tôi là 'thằng ca sĩ thổ tả', đổ hết toàn bộ những thứ dơ bẩn lên đầu thì thử hỏi có chịu được không? ', Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng.

Thời gian vừa qua, Đàm Vĩnh Hưng trở thành tâm điểm dư luận với những ồn ào trên mạng xã hội. Theo đó, nam ca sĩ đòi xử một phụ nữ "ra ngô ra khoai" chỉ vì đăng bức ảnh Mr Đàm và Nguyễn Hữu Linh - người vừa bị cơ quan công an ra quyết định khởi tố trong vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy.

Bức ảnh sau đó được gỡ bỏ nhưng mam ca sĩ tỏ ra khá bức xúc. Giọng ca Biển tình tiếp tục công kích bằng những lời lẽ nặng nề. Câu kết cho dòng trạng thái bức xúc đó là lời tuyên bố: "Hãy luôn nhớ Đàm Vĩnh Hưng là vùng đất cấm!".

Đàm Vĩnh Hưng là "vùng đất cấm".

Đàm Vĩnh Hưng là "vùng đất cấm".

Những phát ngôn của nam ca sĩ nhận phản ứng trái chiều từ phía cư dân mạng. Nhiều người kêu gọi tẩy chay loạt thương hiệu mà Mr Đàm đang làm gương mặt đại diện.

Sau ồn ào nổ ra, mới đây khi nhắc lại lùm xùm Facebook, nam ca sĩ khẳng định anh không "giả nai" được. "Tôi luôn chọn cách sống thoải mái, đúng với bản tính mình nhất để sau này khi không còn nổi tiếng – tôi lùi về sau và cảm thấy không bị áp lực hào quang chèn mình phải thành con người khác.

Đâu có điều luật nào bắt nghệ sĩ phải dễ thương, phải thảo mai? Tôi có quan điểm sống của mình và cũng xác định rõ ai thích sẽ thích, không thích sẽ là không thích. Tôi không có chuyện ăn mày tình cảm, cũng không quan tâm hay níu kéo người này người kia phải yêu thương mình. Những điều này chắc chắn không có trong từ điển của Đàm Vĩnh Hưng.

Vụ việc vừa qua, nếu người có hiểu biết và quan sát sẽ hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. Lúc nào tôi cũng giải trình rất rõ ràng chứ không phải như con thiêu thân đụng đâu cũng lao vào cho người khác nắm đầu chửi mình.

Tôi ghét nhất trên đời là việc người ta chửi mình nhưng mình không làm gì được. Còn nếu muốn giả nai, ngây thơ... ngoài kia rất nhiều, tôi nghĩ mình không cần phải tham gia vào đội quân đó làm gì.

Ngay từ ngày đầu tiên đi hát, tôi xác định rõ mình cần chất lượng, không cần số lượng. Giữa thị trường rộng lớn này, tôi cũng như các bạn khác – cũng là một sản phẩm để khán giả lựa chọn. Là người mua hàng, ai cầm lên thấy hợp thì cứ bỏ vào giỏ, không thì thôi", nam ca sĩ chia sẻ trên Vietnamnet.

Clip Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng sau những ồn ào xảy ra cách đây không lâu.

Tuy nhiên khi nhắc tới việc chọn cách cư xử chừng mực, lý trí hơn vì có những người trẻ chưa đủ nhận thức, giọng ca họ Đàm khẳng định những người này không đủ sức chơi Facebook. Còn với những người đã sử dụng thành thạo, là fans của Mr. Đàm sẽ đủ nhận thức, hiểu được điều anh nói.

"Mọi người cũng nên đặt mình vào vị trí người khác. Tôi mỗi ngày miệt mài làm việc cống hiến và không đụng chạm đến ai. Tự dưng lại gọi tôi là 'thằng ca sĩ thổ tả', đổ hết toàn bộ những thứ dơ bẩn lên đầu thử hỏi có chịu được không? Tôi không phải là vĩ nhân hay giáo viên, nghề của tôi là ca sĩ. Tôi có 'vùng' của mình và mong mọi người tôn trọng điều này", Đàm Vĩnh Hưng lý giải.

"Tự dưng lại gọi tôi là 'thằng ca sĩ thổ tả', đổ hết toàn bộ những thứ dơ bẩn lên đầu thì thử hỏi có chịu được không?"

Đồng thời, nam ca sĩ khẳng định những lùm xùm gần đây chỉ nhằm chứng tỏ một điều Đàm Vĩnh Hưng vẫn còn sức ảnh hưởng quá lớn. Và anh như thỏi nam châm hút tất cả các thứ, kể cả truyền thông.

"Tôi từng làm một vài phép thử, chỉ một chuyện rất nhỏ của tôi mà hút lượt người xem một cách khủng khiếp. Đó là một trong những mắt xích khiến việc gì của tôi cũng bị săm soi. Thực ra xã hội ngoài kia đầy rẫy chuyện động trời. Người ta giết người, cướp của đánh ghen, rạch mặt mà chẳng ai quan tâm. Còn người nổi tiếng, nhất là tôi thì sẽ có câu chuyện khác. Tôi từ lâu đã là một miếng mồi rất ngon với tất cả mọi người", anh cho hay.

Những bình luận trái chiều về phát ngôn mới của Đàm Vĩnh Hưng.

Ngay khi lên tiếng, những chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục tạo nên làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Trên nhiều diễn đàn mạng, những bình luận chỉ trích sự ngông cuồng, thích chơi trội của nam ca sĩ xuất hiện tràn lan.

Bên cạnh một vài bình luận bênh vực, nhiều ý kiến tỏ ra gay gắt:

"Văn hóa thấp nhưng lại thích chơi trội, giọng hát thì không hay. Tự phong thành ông hoàng nhạc Việc thấy buồn cười làm sao";

"Dùng hàng chợ cóc thì chưa thổ tả thì cũng uống thuốc đau bụng đi là vừa";

"Chúng ta cũng không thể trách vì trình độ của anh chàng cắt tóc thì sao có thể xử lý những phát ngôn không hay về mình một cách có văn hóa như chính cái nghề của anh ta được. Anh ta không thể nói một cách có văn hóa vì đơn giản anh ta không có nó"....

Hiện tại, phát ngôn của Đàm Vĩnh Hưng vẫn đang tạo nên tranh cãi trong dư luận.

M.M
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/dam-vinh-hung-bi-che-van-hoa-thap-vi-phat-ngon-bi-goi-tho-ta-n-183408.html