Saudi Arabia, Bahrain đưa IRGC vào danh sách dính líu tới khủng bố

Saudi Arabia và Bahrain công bố đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các sỹ quan cấp cao thuộc Lực lượng Quds của Iran vào danh sách các cá nhân, tổ chức dính líu tới khủng bố.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại một buổi lễ diễu binh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại một buổi lễ diễu binh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn nhà nước Saudi Arabia (SPA) đưa tin, ngày 23/10, Saudi Arabia và Bahrain công bố đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các sỹ quan cấp cao thuộc Lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran vào danh sách các cá nhân và tổ chức dính líu tới khủng bố.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, SPA dẫn tuyên bố của nhà chức trách an ninh Saudi Arabia quyết định bổ sung 9 cá nhân liên quan tới Taliban cùng 4 tổ chức, trong đó có IRCG và Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Quds, ông Qassem Soleimani, vào danh sách nói trên.

Cùng ngày, nhà chức trách Bahraini cũng công bố 9 cá nhân liên quan tới Taliban cùng 4 đối tượng khác là phần tử khủng bố vì bảo trợ các hoạt động mà nước này gọi là "những hoạt động khủng bố được Iran hậu thuẫn."

Phản ứng trước động thái trên của Saudi Arabia và Bahrain, Chuẩn tướng Esmail Kowsari, Phó Tư lệnh Đơn vị Sarallah phụ trách đảm bảo an ninh ở thủ đô Tehran (Iran) thuộc IRGC, tuyên bố việc Saudi Arabia và Bahrain đưa IRGC và các sỹ quan cấp cao Lực lượng đặc nhiệm Quds vào danh sách khủng bố là nhằm làm thế giới sao lãng vụ nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại trong lãnh sự quán Saudi Arabia ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ./.

Trương Anh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/saudi-arabia-bahrain-dua-irgc-vao-danh-sach-dinh-liu-toi-khung-bo/531484.vnp