Saudi Arabia đánh chặn tên lửa của Houthi

Lực lượng không quân Saudi Arabia ngày 17/6 đã bắn hạ 1 tên lửa đạn đạo do lực lượng dân quân Houthi bắn từ bên trong lãnh thổ Yemen.

Người phát ngôn của Liên minh quân sự Arab - Đại tá Turki al-Maliki cho biết, tên lửa bắn từ thành phố Saada - thành trì của dân quân Houthi ở miền bắc Yemen về phía thành phố Jazan phía nam của Saudi Arabia.

Mục tiêu của vụ tấn công này là các khu vực dân cư nhưng tên lửa đã bị bắn rơi ở một vùng hẻo lánh. Đại tá Turki al-Maliki tố cáo, đây là hành động thù địch của lực lượng dân quân Houthi do Iran hậu thuẫn. Hành động này đã vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc về Yemen, gây đe dọa đến an ninh Saudi Arabia và an ninh khu vực cũng như vi phạm luật nhân đạo quốc tế.

Người phát ngôn của Liên minh quân sự Arab - Đại tá Turki al-Maliki.

Vụ bắn tên lửa diễn ra khi lực lượng trung thành với chính phủ của Tổng thống Yemen - Abed Rabbo Mansour Hadi được hỗ trợ bởi Saudi Arabia và UAE đang có các cuộc giao tranh ác liệt chưa từng có, với lực lượng dân quân Houthi ở thành phố Hodeidah.

Trong 5 ngày xung đột, ít nhất 140 người thiệt mạng và 118 bị thương. Người dân ở thành phố Hodeidah đang phải đối mặt với khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Liên Hợp Quốc cho biết, Yemen đang phải đối mặt với thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất trên thế giới sau 3 năm nội chiến./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo(Tổng hợp)

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/saudi-arabia-danh-chan-ten-lua-cua-houthi-775868.vov