Saudi Arabia dùng bom chuyên diệt bộ binh làm chết dân thường

Liên quân Arap do Saudi Arabia dẫn đầu vừa tiếp tục dùng bom hạng nặng không kích và giết hại nhiều dân thường tại tỉnh Bayda của Yemen.

Cơ quan Tin tức Saba dẫn nguồn tin địa phương cho biết, có ít nhất mười một thường dân đã thiệt mạng hôm 17/9 khi Liên quân Arap đánh bom tòa nhà dân cư ở tỉnh Bayda. Trong loạt bom tấn công, có ít nhất một quả đã đánh trúng khu dân cư trong khu vực Houran của Quận Al-Radman.

Khu dân cư tan hoang sau cuộc không kích của Saudi Arabia.

Điều đặc biệt từ vụ thảm sát dân thường này diễn ra không lâu sau vụ chiến đấu cơ cũng của Saudi tấn công làm ít nhất 22 trẻ em và 4 phụ nữ thiệt mạng.

Vụ tấn công này là cuộc tấn công thứ 3 diễn ra trong thời gian qua đã khiến hàng chục thường dân vô tội Yemen thiệt mạng.

Vụ tấn công bị cáo buộc do Saudi Arabia tiến hành vào ngày 9/8 nhằm vào một chiếc xe buýt của trường học làm chết 51 người, trong đó có 40 trẻ em.

Tổng Thư ký về các vấn đề nhân đạo và điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên Hợp Quốc - ông Mark Lowcock kêu gọi "một cuộc điều tra công khai, độc lập và nhanh chóng về những sự cố gần đây nhất" ở Yemen.

Nhà hoạt động hòa bình Kathy Kelly - đồng điều phối tổ chức Tiếng nói thúc đẩy phi bạo lực (Voices for Creative Nonviolence) cảnh báo: "Trẻ em đang bị tấn công, trẻ em đang chết vì những cuộc không kích.

Trẻ em đang bị giết hại một cách tàn bạo khi chúng không có lỗi. Thậm chí, những người ở Saudi Arabia đã nói về một quả bom thả xuống chiếc xe bus trường học hôm 9/8 như một vụ tấn công hợp pháp", bà nói.

Dựa vào kết quả điều tra thu thập được cho thấy, hầu hết các vụ tấn công này, chiến đấu cơ Saudi Arabia đều sử dụng loại bom MK-82 Snake Eye là loại bom được thiết kế với nhiệm vụ chuyên diệt bộ binh.

Snake Eye được phát triển từ mẫu bom thông dụng Mk 82 thiết kế bom phổ biến nhất của Quân đội Mỹ kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2 cho tới nay. Điểm khác biệt duy nhất giữa MK-82 Snake Eye so với các biến thể MK 82 thông thường chính là việc nó được gắn thêm một thiết bị hãm tốc đặc biệt giúp quả bom rơi chậm hơi.

Thiết kế này giúp phi công có đủ thời gian để đưa máy bay ra khỏi vùng MK-82 Snake Eye được triển khai khi phải cắt bom ở độ cao thấp, bên cạnh đó nó cũng giúp bộ binh bên dưới mặt đất nhận ra được sự hiện diện của loại bom này nhờ vào tiếng phát ra từ cánh hãm của phiên bản mới.

Thiết kế của MK-82 Snake Eye cũng không quá khác biệt so với các biến thể Mk 82 cải tiến với cân nặng hơn 220kg mỗi quả, do đó mỗi máy bay cường kích tấn công mặt đất của Hải quân Mỹ vẫn có thể mang theo ít nhất 20 quả Mk 82 Snake Eye với các pod mở rộng đặt hai bên cánh và dưới thân.

Mk 82 Snake Eye thường được thả từ độ cao 4.500-7.600m, hầu hết ngay sau khi được triển khai bộ phận cánh hãm của nó sẽ được bật ra. Bên cạnh việc hãm tốc độ rơi cánh hãm của MK-82 Snake Eye ở một mặt nào đó cũng giúp điều hướng quả bom đi đến đúng mục tiêu mặc dù đa phần độ chính xác của nó hầu như không thực sự rõ ràng.

Tuy nhiên, trong những vụ không kích của Saudi Arabia, quả bom đã tấn công chính xác mục tiêu. Nhưng thay vì mục tiêu quân sự của Houthi, những đợt tấn công đã đánh trúng chiếc xe bus chở đầy học sinh, khu dân cư tại Yemen gây ra những hậu quả thảm khốc.

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/saudi-arabia-dung-bom-chuyen-diet-bo-binh-lam-chet-dan-thuong-3365684/