Saudi Arabia giảm giá bán dầu thô sang châu Á

Saudi Arabia giảm giá bán dầu thô chính thức sang châu Á vào tháng tới trong bối cảnh nguồn cung tiếp tục dư thừa.

Xe chở dầu tại nhà máy lọc dầu ở Jeddah, Saudi Arabia. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là một dấu hiệu cho thấy sự suy yếu trên thị trường khi Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh tăng cường cắt giảm sản lượng nhằm tránh dư thừa nguồn cung.

Tập đoàn dầu mỏ nhà nước Saudi Aramco hạ giá dầu Arab Light bán cho châu Á trong tháng 1/2024 khoảng 0,5-3,50 USD/thùng. Trong khi đó, mức giảm được ước tính trong một cuộc khảo sát của hãng tin Bloomberg là 1,05 USD/thùng.

Việc giảm giá dầu của Saudi Arabia cho thấy sự cạnh tranh gay gắt để giành được các khách hàng châu Á trong một thị trường dư thừa nguồn cung.

Tuần trước, OPEC và các đồng minh đã đồng ý cắt giảm sản lượng hơn 2 triệu thùng/ngày, khoảng một nửa trong số đó là đến từ Saudi Arabia. Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, hoàng tử Abdulaziz bin Salman cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai (4/12) rằng việc cắt giảm sản lượng có thể “hoàn toàn” tiếp tục qua quý đầu tiên của năm 2024 nếu cần thiết.

Tuy nhiên, cho đến nay việc cắt giảm sản lượng đã không thể đẩy giá dầu lên cao hơn do các nhà giao dịch vẫn không tin rằng việc cắt giảm sẽ được thực hiện đầy đủ.

Vân Anh (Theo Bloomberg)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/saudi-arabia-giam-gia-ban-dau-tho-sang-chau-a/317279.html