Saudi Arabia giảm giá dầu thô hàng đầu cho khách hàng châu Á

Hôm thứ Ba, Saudi Arabia đã giảm giá bán chính thức loại dầu thô hàng đầu (Arab Light) của họ xuống 0,5 USD/thùng cho người mua châu Á trong tháng 1/2024.

Reuter lưu ý trong một báo cáo, đây là lần giảm giá đầu tiên trong bảy tháng qua, dù là mức giảm khiêm tốn, ở mức 0,50 USD/thùng. Báo cáo cũng cho biết con số này chỉ là một nửa những gì các nhà phân tích mong đợi.

Một giám đốc điều hành nhà máy lọc dầu từ châu Á nói với Reuters: “Saudi Arabia đang bán giá quá cao. Điều đó có thể khiến một số khách hàng hạn chế nhập khẩu và chuyển sang mua dầu thô rẻ hơn từ các nhà cung cấp khác từ thị trường giao ngay”.

Ảnh minh họa: Oilprice.

Một cuộc khảo sát phân tích mà Bloomberg thực hiện cách đây một tuần đã kết luận rằng có cơ hội đáng kể để quốc gia vùng Vịnh giảm giá bán chính thức cho người mua châu Á trong tháng 1 do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các nhà sản xuất khác ngoài Trung Đông.

Theo PVM Oil Associates, dòng dầu ngoài Trung Đông tràn vào khi dầu thô Brent, chuẩn mực toàn cầu, gần ngang bằng với dầu chuẩn Dubai. Diễn biến bất thường này là kết quả của việc cắt giảm sản lượng của OPEC - đặc biệt là việc cắt giảm tự nguyện của Saudi Arabia - đã đẩy giá dầu Trung Đông lên cao hơn và gần hơn với giá dầu Brent.

Kết quả là, Bloomberg đưa tin vào tuần trước, dầu mỏ ngoài Trung Đông đã trở nên hấp dẫn hơn đối với những người săn hàng giá rẻ ở châu Á, tăng gấp đôi là bằng chứng về những tác động ngoài ý muốn của việc cắt giảm sản lượng, chẳng hạn như nhu cầu tăng đối với loại dầu rẻ hơn.

Nhưng quốc gia này không chỉ giảm giá cho người mua châu Á. Nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới cũng giảm giá Arab Light cho người mua châu Âu ở mức 2 USD/thùng và cho người mua ở Mỹ ở mức khiêm tốn 0,30 USD/thùng.

Tuần trước, OPEC+ do Saudi Arabia dẫn đầu đã đồng ý cắt giảm sản lượng sâu hơn với nhiều thành viên hơn tham gia cắt giảm. Hiện tại, kế hoạch chỉ thực hiện cắt giảm trong quý đầu tiên của năm tới nhưng Bộ trưởng Năng lượng Abdulaziz bin Salman cho biết trong tuần này rằng chúng “hoàn toàn” có thể được gia hạn sau cuối tháng 3/2024.

Điệp Nguyễn (Theo Oilprice)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/saudi-arabia-giam-gia-dau-tho-hang-dau-cho-khach-hang-chau-a-post275433.html