Saudi Arabia khôi phục sản lượng dầu mỏ sớm hơn dự kiến

Các nguồn tin liên quan đến hoạt động của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco cho biết sản lượng dầu thô của hai cơ sở gồm Khurais và Abqaiq hiện đạt lần lượt 1,3 triệu thùng/ngày và 4,9 triệu thùng/ngày.

Một cơ sở khai thác dầu ở gần al-Khurj, phía Nam thủ đô Riyadh (Saudi Arabia). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một cơ sở khai thác dầu ở gần al-Khurj, phía Nam thủ đô Riyadh (Saudi Arabia). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Saudi Arabia đã khôi phục sản lượng dầu mỏ lên mức 11,3 triệu thùng/ngày, duy trì đà phục hồi nhanh hơn dự kiến sau loạt vụ tấn công hôm 14/9 vào hai cơ sở lọc dầu của nước này.

Ngày 25/9, các nguồn tin liên quan đến hoạt động của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco cho biết sản lượng dầu thô của hai cơ sở gồm Khurais và Abqaiq hiện đạt lần lượt 1,3 triệu thùng/ngày và 4,9 triệu thùng/ngày.

Trước đó, các vụ tấn công nhắm vào hai cơ sở lọc dầu nêu trên của Saudi Aramco đã gây tổn thất to lớn, làm giảm 50% sản lượng dầu (tương đương 5,7 triệu thùng dầu/ngày) của Saudi Arabia - nước xuất khẩu dầu hàng đầu của thế giới.

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Hoàng thân Abdulaziz bin Salman, và Giám đốc điều hành của Saudi Aramco Amin Nasser tuyên bố sản lượng dầu của nước này sẽ trở lại mức bình thường vào cuối tháng Chín.

Sản lượng dầu mỏ của Saudi Arabia trong tháng 10 ước tính sẽ đạt 9,89 triệu thùng/ngày và Riyadh sẽ đảm bảo đầy đủ nguồn cung cho các khách hàng trong tháng này.

Dự kiến, Saudi Arabia sẽ trở lại mức sản lượng 11 triệu thùng/ngày vào cuối tháng 9 và 12 triệu thùng/ngày vào cuối tháng 11.

Ngày 20/9, Saudi Arabia đã cho phép báo giới tới thị sát tình hình tại các cơ sở lọc dầu tại Abqaia và Khurais.

Theo ghi nhận của hãng tin Reuters (Anh), tại Khurais, công tác khôi phục các cơ sở hạ tầng bị phá hủy đang diễn ra khẩn trương./.

Phan An (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/saudi-arabia-khoi-phuc-san-luong-dau-mo-som-hon-du-kien/597218.vnp