Saudi Arabia, UAE bị cáo buộc triển khai quân tới Syria

Ấn phẩm Yeni Safak của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21-11 đưa tin: Saudi Arabia và Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) đã gửi quân tới các khu vực do Các Đơn vị bảo vệ nhân dân do người Kurd dẫn đầu (YPG) kiểm soát ở đông bắc Syria trong tuần này.

Binh sĩ quân đội Saudi Arabia

Theo báo cáo của Yeni Safak, Saudi Arabia và UAE mới đây đã gửi quân tới các khu vực do YPG kiểm soát ở đông bắc Syria. Tuy nhiên, tờ báo này không cho biết chính xác số lượng binh sĩ quân đội Saudi và Emirati đã được triển khai tới Syria.

Cả Saudi Arabia và UAE đến thời điểm này đều chưa lên tiếng xác nhận về cáo buộc trên của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, nếu những báo cáo này của truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ được chứng minh là đúng, thì đây sẽ là lần đầu tiên một trong hai quốc gia gửi lực lượng mặt đất tới Syria trong cuộc chiến này.

Được biết, hai quốc gia này đều là thành viên sáng lập của liên minh quân sự chống khủng bố do Mỹ lãnh đạo. Họ đã tiến hành các cuộc không kích trong lãnh thổ Syria trong ba năm qua.

Vũ Tú (Theo Ruptly)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/saudi-arabia-uae-bi-cao-buoc-trien-khai-quan-toi-syria/790847.antd