Saudi muốn mua Pantsir-S1 thay thế nhiệm vụ của PAC-3?

Theo truyền thông Nga, lực lượng phòng không Saudi Arabia đang có kế hoạch mua hệ thống pháo tên lửa Pantsir-S1 của Nga thay thế nhiệm vụ của PAC-3.

Kế hoạch mua sắm của Saudi được đưa ra khi hệ thống phòng thủ Pattriot PAC-3 của phòng không nước này thể hiện khả năng đánh chặn yếu kém khi phải đối đầu với những cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV mang vũ khí của lực lượng Houthi từ Yemen.

Để thay thế nhiệm vụ của PAC-3, Saudi đã tính đến phương án mua hệ thống phòng thủ Iron Dome của Israel. Không hiểu vì nguyên nhân gì Riyadh lại thay đổi khi muốn mua Pantsir-S1. Theo lý giải của truyền thông Nga, sự thay đổi xuất phát từ năng lực chiến đấu trong thực chiến tại Syria của Pantsir-S1 cho thấy vũ khí còn vượt trội hơn Patriot, Iron Dome.

S-400 và S-300 hiện đang là các hệ thống phòng không chủ lực để để bảo vệ các căn cứ quân sự lớn nhất của Nga là Căn cứ hải quân tác chiến Tartus và căn cứ không quân thường trực Hmeymim, còn Pantsir-S1 chính là tầng đáy, là cái lưới chụp hết những gì mà hai hệ thống đàn anh bỏ sót hoặc không cần đánh chặn.

Địa hình phức tạp của Syria và tất nhiên là độ cong của Trái đất cùng với hiệu quả của các hệ thống phòng không tầm xa của Nga buộc máy bay của đối phương phải bay ở độ cao rất thấp để tránh khỏi các tên lửa chết người của S-400, S-300, Buk; đồng thời dựa vào các loại bom, đạn chùm, bom liệng dẫn đường bằng GPS như JASSM, JDAM, và SDB để mở rộng phạm vi tấn công của máy bay, để chúng không nằm trong phạm vi sát thương của các hệ thống phòng không tầm xa.

Pantsir-S1 là hệ thống vô cùng phù hợp để đánh chặn các loại tên lửa hành trình, máy bay không người lái, các loại bom lượn, thậm chí là các loại đạn pháo, rocket phóng loạt - những mục tiêu nằm trong phạm vi nhiệm vụ mà nó được định hướng từ khi thiết kế.

Cụ thể, Pantsir-S1 đã tiêu diệt một máy bay không người lái (UAV) RQ-21A Blackjack của Mỹ, một chiếc UAV Bayraktar do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, bốn chiếc UAV trinh sát Heron của Israel và số lượng lớn mục tiêu đáng ngờ là các loại khinh khí cầu.

Ngoài ra, hệ thống phòng không tầm gần/tầm thấp Pantsir-S1 của Nga còn đánh chặn thành công hàng trăm quả đạn pháo và pháo phản lực ở khu vực căn cứ Hmeymim kể từ khi vũ khí này được triển khai tại Syria, bảo vệ vững chắc các mục tiêu được giao.

Việc Pantsir-S1 đánh chặn thành công tất cả các loại phương tiện và vũ khí "bất hợp pháp" ở Syria cũng cho thấy hiệu quả rất cao của nó, vượt trội mọi vũ khí tương tự của phương Tây như hệ thống phòng không Patriot-3 (PAC-3) của Mỹ hay hệ thống Iron Dome của Israel.

Nếu căn cứ vào thành tích của Pantsir-S1 thì không hề khó hiểu nếu Saudi chọn vũ khí này thay cho nhiệm vụ của PAC-3 dù tầm bắn rất khác nhau. Ảnh trong bài: Hệ thống Pantsir-S1. (Thùy Dung)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/saudi-muon-mua-pantsir-s1-thay-the-nhiem-vu-cua-pac-3-3380782/