Say công việc, nỗ lực vượt lên chính mình

Thông minh, mạnh mẽ, rắn rỏi cùng tác phong làm việc nhanh và dứt khoát là cảm nhận của nhiều người khi tiếp xúc với Thượng tá Nguyễn Thị Hường, Chủ nhiệm Chính trị kiêm Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) Nhà máy Z129 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng). Thế nhưng ít ai biết, chị còn là người có nghị lực phi thường: Chấp nhận xa gia đình và các con 300km chỉ vì quá 'say' công việc và gắn bó với nhà máy. Chưa hết, chỉ chưa đầy một năm, chị phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo khi vừa trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ túi mật…

Lợi ích kép từ “vườn rau công đoàn”

Dẫn chúng tôi tham quan khu “Vườn rau công đoàn” của CĐCS Nhà máy Z129. Với mô hình "vườn rau công đoàn" góp phần cải thiện đời sống của cán bộ, đoàn viên công đoàn ở nhà máy. Mô hình “vườn rau công đoàn” ra đời từ ý tưởng của Thượng tá Nguyễn Thị Hường. Kể với chúng tôi về sự ra đời của mô hình, chị Hường cho biết: "Năm 2016, nhà máy bắt đầu chuyển sang tổ chức thực hiện ăn ca tự chọn cho cán bộ, công nhân viên, người lao động (NLĐ). Để lo cho từ 800 đến 900 người ăn/ngày, nguồn thực phẩm cũng như rau xanh, nhà máy đều phải mua ngoài. Theo đó, để đủ lượng rau xanh phục vụ bữa ăn hằng ngày của cán bộ, công nhân viên, NLĐ, nhà máy phải thu mua từ rất nhiều đầu mối nên nguy cơ xảy ra mất an toàn thực phẩm trong mỗi bếp ăn là rất cao". Trước thực tế ấy, chị Hường đề xuất với Ban chấp hành CĐCS và được sự đồng ý của lãnh đạo, chỉ huy nhà máy tổ chức triển khai mô hình “vườn rau công đoàn” trong cán bộ, đoàn viên công đoàn. Mô hình đi vào hoạt động bảo đảm 100% rau, củ, quả an toàn cung cấp cho bếp ăn với sản lượng khoảng 45 tấn rau, củ quả/năm đạt giá trị gần 400 triệu đồng, góp phần bảo đảm sức khỏe cho NLĐ và tăng thêm thu nhập cho đoàn viên công đoàn. “Vườn rau công đoàn” đã được khen thưởng sáng kiến tiêu biểu của Nhà máy Z129 và Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng năm 2017.

 Thượng tá Nguyễn Thị Hường (ngoài cùng bên phải) kiểm tra, động viên đoàn viên công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Nguyễn Thị Hường (ngoài cùng bên phải) kiểm tra, động viên đoàn viên công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp sức cho các hoạt động dân vận

Cùng với mô hình “vườn rau công đoàn”, Thượng tá Nguyễn Thị Hường còn là người có nhiều đề xuất góp phần cùng nhà máy thực hiện hiệu quả phong trào giúp địa phương xây dựng nông thôn mới. Chị tham mưu với Đảng ủy, chỉ huy nhà máy phát động cán bộ, công nhân, NLĐ nhà máy tự nguyện quyên góp kinh phí giúp địa phương xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi với tổng số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Với vai trò “thủ lĩnh” công đoàn, chị còn là người khởi xướng nhiều mô hình giúp cán bộ, đoàn viên công đoàn, hội viên phụ nữ đơn vị phát triển kinh tế, tăng thu nhập, tạo việc làm…

Vượt qua bệnh tật

Nếu có ai nói, niềm đam mê công việc là liều thuốc quan trọng giúp Thượng tá Nguyễn Thị Hường chiến thắng bệnh tật cũng không hề sai. Năm 2018 và đầu năm 2019 là khoảng thời gian thử thách lớn nhất đối với chị Hường. Vừa trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ túi mật, sức khỏe chưa hồi phục, chị Hường lại phát hiện bị ung thư tuyến giáp. Mặc dù hết sức lo lắng về bệnh tình nhưng chị vẫn bình tĩnh tìm hiểu căn bệnh qua các bác sĩ chuyên khoa kết hợp với nghiên cứu tài liệu. Khi đã phần nào hiểu về căn bệnh của mình, chị xin các bác sĩ điều trị được lùi thời gian phẫu thuật. “Tôi chỉ nghĩ đơn giản, mình không thể để tình tình sức khỏe của bản thân ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị. Theo tính toán của tôi, thời gian phẫu thuật lùi gần dịp Tết Nguyên đán. Như vậy, sau phẫu thuật tôi sẽ tranh thủ thời gian nghỉ Tết theo quy định của Nhà nước để tĩnh dưỡng. Sau Tết, sức khỏe cơ bản ổn định, tôi có thể tiếp tục đi làm bình thường”, chị Hường tâm sự.

Trước khi nghỉ Tết một tuần, chị làm thủ tục vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để tiến hành phẫu thuật. Với ý chí và quyết tâm mạnh mẽ, tốc độ hồi phục sức khỏe của chị sau phẫu thuật khiến các bác sĩ Khoa Y học hạt nhân phải thừa nhận: Chị là bệnh nhân rất đặc biệt và có sự hồi phục nhanh nhất từ trước tới nay. Ra viện, chị lại tiếp tục tham gia cùng Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy Z129 xây dựng phương án phát triển sản xuất, tạo việc làm ổn định cho NLĐ; quan tâm, bảo đảm các chế độ, chính sách, quyền lợi cho cán bộ, đoàn viên, NLĐ... và tiếp tục thực hiện những ý tưởng, mô hình đang ấp ủ...

Với những nỗ lực của Thượng tá Nguyễn Thị Hường, CĐCS Nhà máy Z129 4 năm liên tục đạt vững mạnh xuất sắc được Tổng cục Chính trị, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tặng bằng khen và tặng cờ thi đua. Bản thân chị đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2017), được Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tổng cục Chính trị tặng bằng khen; được Tổng LĐLĐ Việt Nam vinh danh là một trong 90 chủ tịch CĐCS tiêu biểu toàn quốc năm 2019.

Bài và ảnh: KIM ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/say-cong-viec-no-luc-vuot-len-chinh-minh-623827