Say rượu, đập phá đồ đạc, dùng tuýp sắt đe dọa Công an

Buồn chuyện, một đối tượng ở Thanh Hóa uống rượu say, chửi bới, đập phá đồ đạc trong nhà. Khi lực lượng chức năng xuống xử lý thì gây sự, uy hiếp bằng tuýp sắt và khóa cổng không cho ra.

Ngày 11/3, Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Viết Chung (sinh năm 1969, ở xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân) về hành vi chống người thi hành công vụ.

 Đối tượng Lê Viết Chung tại cơ quan điều tra

Đối tượng Lê Viết Chung tại cơ quan điều tra

Theo kết quả điều tra, ngày 29/2, Công an xã Nam Giang nhận được tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân về hành vi gây rối trật tự công cộng tại nhà của Lê Viết Chung.

Khi tổ công tác của Công an xã Vĩnh Long là Thượng úy Trần Lê Quốc Cường và Công an viên Hoàng Văn Nhĩ xuống để giải quyết thì bị đối tượng này chửi bới, chốt cổng không cho ra khỏi nhà. Sau đó, Chung còn lấy một đoạn tuýp dài khoảng 1m để đe dọa, uy hiếp, buộc lực lượng Công an phải phá chốt cửa cổng và khống chế bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan Công an, Lê Viết Chung khai nhận do uống rượu say không làm chủ được bản thân nên đã có hành vi chống người thi hành công vụ nói trên.

Hiện vụ việc đang được hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Phương

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/say-ruou-dap-pha-do-dac-dung-tuyp-sat-de-doa-cong-an-335162.html