Sảy thai 6 lần liên tục, người mẹ phát hiện ra một sự thật phũ phàng

6 lần mang thai là 6 lần hy vọng để rồi thất vọng khi người phụ nữ không giữ nổi con mình. Cô đã đau đớn khi phát hiện ra sự thật.

Một bà trẻ có tên Shannon Reed đến từ Prudhoe, Newcastle (Anh) đã trải lòng về hành trình tìm kiếm con cái đầy đau đớn của mình. 6 lần mang thai thì 6 lần cô sống trong hy vọng để rồi đau đớn thất vọng đến tận cùng khi lần lượt từng em bé rời khỏi cô.

Được biết, người phụ nữ 23 tuổi đã sảy thai khi thai nhi mới được ít tuần. Cụ thể, 4 lần đầu, cô sảy thai khi thai nhi mới được 4 tuần. Và chỉ có hai lần cô kéo dài được 12 tuần.

Nỗi đau mất con đã khiến người phụ nữ này vô cùng căng thẳng. Thậm chí, mối quan hệ giữa cô và bạn đời trở nên rất căng thẳng. Họ có nguy cơ tan vỡ chỉ vì vấn đề con cái.

Người phụ nữ 23 tuổi đã bị sảy thai 6 lần liên tiếp.

Người phụ nữ 23 tuổi đã bị sảy thai 6 lần liên tiếp.

Mới đây khi đi kiểm tra sàng lọc trước sinh tại bênh viện, Shannon Reed đã phát hiện ra sự thật đằng sau câu chuyện tìm con đầy tuyệt vọng. Theo tờ Chronicle Live, người phụ nữ bị hội chứng máu dính.

Hội chứng máu dính hay còn gọi là hội chứng chống phospholipid (APS), một tình trạng có thể xảy ra trong thời kỳ mang thai, gây ra các cục máu đông trong rốn và dẫn đến nguy cơ sẩy thai tăng lên.

Cụ thể, đây là một loại rối loạn tự nhiên do hệ thống miễn dịch mắc sai lầm mà sản sinh ra kháng thể chống lại các chất liên quan đến quá trình đông máu. APS có thể gây ra sẩy thai liên tiếp và thai chết lưu.

Khi nói về việc muốn có thai lại lần nữa, Shannon cho biết: "Nếu tôi có thai lần nữa, tôi cần phải tiêm chích máu mỗi ngày vàochân tôi". Dù đã bớt lo lắng khi biết nguyên nhân sảy thai nhưng đứng trước cách điều trị này Shannon vẫn cảm thấy sợ hãi.

Tuy nhiên, cô vẫn quyết tâm: "Tôi chắc chắn sẽ thử lại trong tương lai - bây giờ tôi đã có hi vọng hơn".

Đỗ Quyên (Theo The Mirror)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/say-thai-6-lan-lien-tuc-nguoi-me-phat-hien-ra-mot-su-that-phu-phang-20171109105814338.htm