SBS đưa ra hướng giải quyết vụ săn bắt động vật quý hiếm ở Thái Lan, nhưng càng hứng chịu chỉ trích vì quá vô tâm

Ngày 18/7, sau một thời gian dài im lặng, nhà đài SBS đã chính thức lên tiếng xin lỗi và đưa ra hướng giải quyết vụ việc bê bối săn bắt động vật quý hiếm ở Thái Lan trong chương trình 'Law Of The Jungle'. Tuy nhiên, động thái của nhà đài chịu sự chỉ trích nặng nề của dư luận.

Ngày 29/6 vừa qua, sau khi tập 370 của chương trình thực tế “Law Of The Jungle" được phát sóng đã nhận sự phản đối rất lớn từ khán giả Thái Lan cũng như Hàn Quốc. Bởi lẽ trong tập này có cảnh nữ diễn viên Lee Yeol Eum (khách mời) đã lặn biển ở vườn quốc gia Hat Chao Mai và bắt 3 con sò tai tượng có tuổi đời 50 năm vô cùng quý hiếm.

Không những thế, nữ diễn viên đã vô tư chế biến và ăn động vật quý hiếm này. Sự việc vấp phải làn sóng chỉ trích vô cùng to lớn của người dân “xứ chùa vàng” và gây sức ép buộc bắt Lee Yeol Eum vào tù và phạt tiền thật nặng để răn đe.

Hình ảnh nữ diễn viên Lee Yeol Eum cùng đoàn “Law Of The Jungle" vô tư bắt và ăn con sò quý

Trước sự việc có tính quan trọng nhưng SBS - nhà đài sản xuất của chương trình “Law Of The Jungle” chỉ đưa ra lời xin lỗi hời hợt.

Sau một thời gian dài “im hơi lặng tiếng”, nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, mới đây, SBS đã chính thức xin lỗi một lần nữa và đưa ra hướng giải quyết để dư luận xem xét. Nội dung đoạn tuyên bố như sau:

“SBS vừa qua đã tổ chức một cuộc họp ủy ban nhân sự vào ngày 18/7 liên quan đến sự việc của nhóm sản xuất “Law Of The Jungle In Lost Land” đã dính phải một sự việc nghiêm trọng ở Thái Lan. Quyết định sau đó được đưa ra là cảnh cáo, quản chế và giảm lương của người đứng đầu bộ phận giải trí, nhà sản xuất chính và các nhà sản xuất khác. Riêng những người sản xuất ở tập phim đó cũng bị loại ra khỏi đội ngũ làm “Law Of The Jungle”.

Ngoài ra, SBS cũng đã chấm dứt phát sóng trực tuyến VOD của tất cả các tập phim khác của “Law Of The Jungle In Lost Land” để giảm thiểu sự phản ứng và khó chịu của khán giả. Chúng tôi cũng xin được gửi lời xin lỗi chân thành với người xem tập phát sóng vừa qua. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để ngăn sự tái diễn bằng cách tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và cung cấp hướng dẫn cụ thể để ngăn ngừa sự cố tương tự và các rủi ro pháp lý ở nước ngoài.

Chúng tôi chân thành xin lỗi khán giả xem đài.

SBS một lần nữa bày tỏ sự xin lỗi sâu sắc vì thiếu kiến thức nghiêm trọng về các quy định của địa phương liên quan đến vấn đề quay phim và săn bắt những con sò tai tượng khổng lồ trong tập phim đó.

Trong tương lai, chúng tôi hứa sẽ cố gắng hết sức để ngăn cản sự cố tương tự như thế này”.

Mặc dù lời xin lỗi và hướng giải quyết có vẻ triệt để và chân thành nhưng khán giả, đặc biệt là người hâm mộ Hàn Quốc và Thái Lan thậm chí còn chỉ trích nặng nề hơn. Vấn đề không còn liên quan đến một mình chương trình nhà đài và ban sản xuất, nó còn dính líu đến tương lai nữ diễn viên Lee Yeol Eum có phải đi tù và bị phạt tiền vì sự vô ý của chương trình hay không.

Nhiều bình luận bất bình vì SBS không đả động đến hình phạt đi tù trước đó

Dưới bình luận của bài báo nói về lời xin lỗi của nhà đài trong vấn đề này, nhiều người để lại ý kiến chỉ trích: “Người ta nói là sẽ bắt giữ nữ diễn viên ấy 5 năm tù nhưng không hề đề cập đến đoàn làm phim. Những lời nói của đài truyền hình liệu có đáng tin tưởng?”, “Tại sao các người không giải quyết? Còn nữ diễn viên kia thì thế nào? Đương nhiên là các người phải chịu trách nhiệm vì đã phát sóng đúng không? Và Kim Byung Man (người dẫn dắt chính của chương trình) đừng bao giờ xuất hiện nữa”, “Điều quan trọng là ai sẽ đi tù kìa”,…

Kim Byung Man cũng bị chỉ trích nặng nề vì không cảnh báo về việc bắt sò quý

Nữ diễn viên Lee Yeol Eum vô tư trên chương trình

Theo như những gì phía đại diện Thái Lan công bố trước đó về hình phạt dành cho hành vi săn bắt động vật quý hiếm ở vườn quốc gia là nữ diễn viên Lee Yeol Eum có khả năng bị kết tội đi tù 4 năm và nộp phạt hành chính với số tiền 1.300 USD. Vì SBS vẫn không đề cập đến việc giải quyết hình phạt nặng nề đó như thế nào mà chỉ chăm chăm xử phạt nhân viên cấp dưới khiến khán giả thêm phần giận dữ.

Holly1

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/sbs-dua-ra-huong-giai-quyet-vu-san-bat-dong-vat-quy-hiem-o-thai-lan-nhung-cang-hung-chiu-chi-trich-vi-qua-vo-tam-76356.html