SC Heerenveen thua đội bóng yếu, Văn Hậu cam chịu cảnh dự bị

Heerenveen thua ngược Fortuna Sittard 1-2, trong trận đấu Đoàn Văn Hậu tiếp tục không được sử dụng phút nào.

HLV Johnny Jansen tuyên bố Văn Hậu sẽ được thi đấu nhiều hơn trong năm 2020, song cầu thủ người Việt Nam vẫn chưa được vào sân phút nào kể từ lần đầu tiên được tạo điều kiện ở cúp Quốc gia Hà Lan.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn khi Sharel Floranus và Lucas Woudenberg trội hơn Văn Hậu, cầu thủ sinh năm 1999 còn không may mắn bởi Heerenveen đang tụt dốc không phanh.

Cuộc so tài với Fortuna Sittard, đội vật lộn với cuộc chiến trụ hạng, càng cho thấy sự sa sút khó tin của CLB mà cách đây ít vòng còn đang cạnh tranh vé dự cúp châu Âu. Dù có bàn mở tỷ số từ rất sớm nhờ pha lập công của Mitchell Van Bergen, nhưng Heerenveen không thể duy trì lợi thế.

Heerenveen lại thua.

Heerenveen lại thua.

Sittard vùng lên sau bàn thua và gỡ hòa cũng rất nhanh, với bàn thắng của Felix Passlack (cầu thủ từng đá ở Bundesliga trong màu áo Werder Bremen) ở phút 15.

Heerenveen không tạo được áp lực đủ lớn để đối phương sụp đổ. Trong bối cảnh cần bàn thắng, HLV Jansen tung lần lượt Jordy Bruijn, Runar Espejord cùng cựu cầu thủ Barcelona là Alen Halilovic vào sân. Mọi thay đổi đều hướng đến mặt trận tấn công. Không có cơ hội cho Văn Hậu.

Dù vậy, Heerenveen không thể ghi thêm bàn thắng. Trái lại, CLB áo sọc xanh - trắng còn thủng lưới ở 74 sau pha phản lưới của Sven Botman.

Thất bại trước đội bóng yếu, Heerenveen nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 5, trong đó có 4 thất bại. Đội chủ sân Abe Lenstra dậm chân ở vị trí thứ 9, kém nhóm cạnh tranh vé dự cúp châu Âu 6 điểm.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bong-da-viet-nam/sc-heerenveen-thua-doi-bong-yeu-van-hau-cam-chiu-canh-du-bi-ar525309.html