SCG xây dựng sân chơi chất lượng cao cho trẻ em xã Long Sơn, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tập đoàn SCG vừa bàn giao sân chơi Chung Một Ước Mơ chất lượng cao Trường tiểu học Long Sơn 1, xã Long Sơn, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Đây là sân chơi thứ ba thuộc chuỗi dự án sân chơi Chung Một Ước Mơ tại địa phương, tiếp theo hai sân chơi đầu tiên tại Trường tiểu học Long Sơn 2 và Trường mầm non Tuổi Thơ được khánh thành vào năm ngoái. Sân chơi này được sản xuất với chất liệu hạt nhựa PE chất lượng cao – sản phẩm của ngành Hóa dầu thuộc tập đoàn SCG. Bên cạnh đó, các thiết bị được thiết kế để đảm bảo an toàn và màu sắc tươi sáng, giúp kích thích trí tưởng tượng của trẻ. Với dự án này, SCG sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển toàn diện của trẻ em tại địa bàn xã Long Sơn, tạo nên một môi trường học tập thú vị và cuốn hút cho các học sinh tại đây.

Hình ảnh sân chơi chất lượng cao với quy mô và không gian vui chơi an toàn và vui vẻ, tạo nên môi trường học tập hứng thú

Sân chơi Chung Một Ước Mơ của SCG là dự án có ý nghĩa tiên phong tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các cộng đồng dân cư về không gian vui chơi an toàn và mang tính giáo dục cho trẻ em. Ở cả khu vực nông thôn và thành thị, do sự tăng trưởng nhanh của dân số cùng diện tích đất thu hẹp và đầu tư công hạn chế, rất khó để tìm được các sân chơi an toàn và thông minh cho trẻ em. Vì vậy, sân chơi của SCG sẽ là dự án đầu tiên mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, giúp nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em tại xã Long Sơn.

“SCG cam kết nâng tầm chất lượng cuộc sống cho mọi cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động. Tại xã Long Sơn – địa bàn của dự án trọng điểm Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam của SCG, tập đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong nhiều dự án cộng đồng, bao gồm cả dự án sân chơi này. Mục tiêu của chúng tôi là tạo nên một không gian vui chơi an toàn và thú vị cho các em học sinh của xã Long Sơn, từ đó giúp các em phát triển toàn diện qua các hoạt động vui chơi. Chúng tôi tin rằng, những mầm non này sẽ sớm trưởng thành, trở thành những công dân hữu ích cho xã Long Sơn nói riêng và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung.”, ông Somchai Wangwattanapanich, Phó chủ tịch cấp cao, ngành Hóa dầu tập đoàn SCG cho biết.

Các bạn học sinh hào hứng trải nghiệm khu vui chơi cùng nhiều hoạt động thú vị

Trước đó, hai sân chơi đầu tiên tại Trường tiểu học Long Sơn 2 và Trường mầm non Tuổi Thơ đã được các học sinh hào hứng đón nhận. Rất nhiều em yêu thích đến trường hơn nhờ có hai sân chơi này. Thầy Bùi Văn Minh – Hiệu trưởng trường tiểu học Long Sơn 1 phát biểu: “Bên cạnh phát triển những kỹ năng vận động, sân chơi sẽ khuyến khích các em hợp tác, giải quyết vấn đề và kết nối bạn bè, tạo nên bầu không khí thân thiện cho trường học của chúng tôi. Chính vì vậy, tôi rất hy vọng sân chơi thứ ba của tập đoàn và công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn sẽ tiếp tục mang đến nhiều lợi ích như thế cho các em học sinh tại Trường tiểu học Long Sơn 1”.

Ông Somchai Wangwattanapanich - Phó Chủ tịch cấp cao Ngành Hóa dầu, Tập đoàn SCG phát biểu tại chương trình

Sân chơi này là một phần của dự án sân chơi Chung Một Ước Mơ của tập đoàn SCG, với tổng số 03 sân chơi lần lượt được trao tặng cho Trường tiểu học Long Sơn 2, Trường mẫu giáo Tuổi Thơ và Trường tiểu học Long Sơn 1. Tại xã Long Sơn, tập đoàn SCG và công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) cũng thực hiện cam kết dài hạn của mình qua nhiều dự án về phát triển con người và phát triển cộng đồng.

Ông Lê Xuân Tú - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tại xã Long Sơn, LSP tập trung vào các dự án cộng đồng, ví dụ như dự án phòng khám di động miễn phí cho người dân địa phương, chiến dịch nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, chương trình đào tạo kỹ năng kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương và dự án đào tạo nghề cho lao động địa phương, bên cạnh các chương trình từ thiện giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn, học bổng và các hoạt động khác cho trẻ em tại địa phương.

Ông. Bùi Văn Minh (trái) - Hiệu trưởng trường tiểu học Long Sơn 1 đón nhận hỗ trợ từ ông Somchai Wangwattanapanich (phải) - Phó Chủ tịch cấp cao ngành hóa dầu tập đoàn SCG

Tại địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tập đoàn SCG và LSP đã phối hợp với chính quyền địa phương trong nhiều dự án phát triển con người, bao gồm học bổng SCG Chung Một Ước Mơ, dự án cải tạo Trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và tổ chức ngày hội Quốc tế thiếu nhi tại trường, chương trình dạy kỹ năng bóng đá cho trẻ em “Đá bóng & Sẻ chia cùng SCG”. Gần đây nhất, SCG đã trở thành nhà tài trợ chính thức của CLB bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu, hướng đến nâng cao tiêu chuẩn bóng đá chuyên nghiệp tại tỉnh.

Đại diện SCG và trường tiểu học Long Sơn 1 chính thức bàn giao sân chơi chất lượng cao

Bên cạnh nhiều chương trình trách nhiệm xã hội ý nghĩa giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, Dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam của SCG khi đi vào hoạt động sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế tại địa phương, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm và nâng cao đời sống của cộng đồng trên nhiều phương diện, tiếp tục thực hiện cam kết của SCG vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt Nam.

: Đại diện SCG và trường tiểu học Long Sơn 1 cắt băng khánh thành sân chơi “Chung một ước mơ”

Mai ANh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/scg-xay-dung-san-choi-chat-luong-cao-cho-tre-em-xa-long-son-tinh-ba-ria-vung-tau-d2057471.html