Schlumberger dần rút khỏi khí đá phiến ở Bắc Mỹ

Hôm 1/9, gã khổng lồ dịch vụ dầu mỏ Schlumberger cho biết họ đang thoái một phần vốn khỏi hoạt động khí đá phiến tại Hoa Kỳ và Canada.

Thỏa thuận liên quan đến công ty con mang tên "OneStim", chuyên về bẻ gãy thủy lực của Schlumberger, đã được ký kết với Tập đoàn Liberty Oilfield Services của Mỹ. Giao dịch dự kiến sẽ được hoàn tất vào cuối năm nay.

"Tôi rất tự hào đã hoàn thành thỏa thuận này để hợp nhất hoạt động của OneStim với một công ty hàng đầu về bẻ gãy thủy lực ở Bắc Mỹ", Giám đốc điều hành Schlumberger, Olivier Le Peuch, nhận xét trong một thông cáo báo chí.

Bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng dầu mỏ, Schlumberger đã kết thúc 2 quý trong sắc đỏ, và thông báo cắt giảm hơn 20.000 việc làm (tương đương 1/4 lực lượng lao động). Vào đầu năm nay, tập đoàn đã thông báo về việc cắt giảm một số chi phí đầu tư để tiết kiệm dòng tiền của mình.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/schlumberger-dan-rut-khoi-khi-da-phien-o-bac-my-577393.html