SCMP: TQ sở hữu 'át chủ bài siêu thanh' có khả năng chọc thủng phòng thủ tên lửa của Mỹ

Các nguồn tin quân sự của SCMP cho biết át chủ bài siêu thanh của Trung Quốc, với khả năng chọc thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ đã được biên chế cho quân đội TQ trong nhiều năm nay.

Ngày 21-5, tờ South China Morning Post (SCMP) dẫn các nguồn tin quân sự thân cận cho biết một trong những tên lửa siêu thanh tiên tiến nhất của Trung Quốc (TQ), tên lửa đạn đạo siêu thanh liên lục địa DF-27, loại vũ khí được cho là có thể đe dọa các căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đã được đưa vào sử dụng hơn 4 năm nay.

Theo các nguồn tin này, DF-27 đã được biên chế cho Lực lượng tên lửa của Quân Giải phóng Nhân dân TQ (PLA) kể từ năm 2019, nhưng PLA không muốn tiết lộ “con át chủ bài” của mình sớm như vậy.

Tên lửa siêu thanh DF-17 trong một cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh (TQ) hồi 2019. Ảnh: REUTERS

Các nguồn tin này không tiết lộ tầm bắn cụ thể của DF-27, nhưng khẳng định nó có tầm bắn rất xa, xa hơn tên lửa siêu thanh DF-17 (bắn xa 1.500 km) và DF-26 (bắn xa 1.800 km) mà PLA đang sử dụng, đồng thời họ còn tiết lộ nó có tốc độ di chuyển nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh.

Trong một báo cáo thường niên được đăng tải hồi 2021, Lầu Năm Góc từng nhắc tới DF-27, cơ quan này cho biết DF-27 có tầm bắn có thể từ 5.000 tới 8.000 km, và tầm bắn này là đủ để tấn công Hawaii từ lục địa TQ.

Theo SCMP, trong tài mật của Mỹ bị rò rỉ hồi đầu tháng 4 có thông tin cho rằng PLA đã thực hiện một cuộc thử nghiệm đối với DF-27 vào ngày 25-2, và kết luận rằng nó hoàn toàn có khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.

CHÍ THANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/scmp-tq-so-huu-at-chu-bai-sieu-thanh-co-kha-nang-choc-thung-phong-thu-ten-lua-cua-my-post734268.html